Người Việt đạt nhiều giải thưởng khoa học quốc tế

Ông Hoàng Đức Thảo được Vietkings xác nhận là người Việt Nam đoạt nhiều giải thưởng nhất của các tổ chức khoa học thế giới.
Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trở thành người đầu tiên đạt được nhiều giải thưởng khoa học thế giới nhất của Việt Nam.

Ông Thảo đã có năm công trình sáng tạo khoa học đạt giải cao của tổ chức sáng tạo khoa học kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) vào các năm 2004, 2005, 2007, 2008 và 2009; bốn giải vàng Techmart Asean + 3 năm 2008; một giải đặc biệt (lần đầu tiên Việt Nam đạt được), hai giải vàng và một giải bạc của Tổ chức sáng tạo khoa học công nghệ (SIIF) tại Hàn Quốc năm 2008 và 2009.

Ngoài ra ông còn đoạt một giải vàng của Tổ chức sáng tạo khoa học (ITEX) tại Malaysia năm 2010; một giải thưởng WIPO của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới dành cho công trình sáng tạo khoa học công nghệ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2009.

Đây là niềm tự hào đặc biệt lớn đối với cá nhân ông Hoàng Đức Thảo cũng như đối với hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật của Việt Nam.

Các công trình sáng tạo khoa học của ông Hoàng Đức Thảo gồm cụm tời máy nạo vét hệ thống thoát nước đô thị; cống điều tiết nước triều; hệ thống hố ga thu nước mưa ngăn mùi kiểu mới, bể phốt đô thị kiểu mới và công nghệ vật liệu chế tạo bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn.

Với giá trị thực tiễn cao, các công trình sáng tạo của ông Thảo đến nay đã được áp dụng rộng rãi tại 38 tỉnh, thành trong cả nước. Ông Thảo cũng được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác nhận là người Việt Nam đạt nhiều giải thưởng nhất của các tổ chức sáng tạo khoa học trên thế giới./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục