Người Việt Nam ở Nhật ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã quyên góp tiền để hỗ trợ học sinh nghèo và ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung.
Hòa chung không khí Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngày 30/10, Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tổ chức đại nhạc hội “Hành trình về Việt Nam 2” nhằm quyên góp tiền cho Quỹ Tấm lòng Vàng VYSA để hỗ trợ các em học sinh nghèo có tinh thần hiếu học và quyên góp từ thiện ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung.

Tham dự đại nhạc hội có Công sứ Việt Nam tại Nhật Bản Hồ Minh Tuấn và cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Suzuki Katsunari cùng nhiều thanh niên, sinh viên và kiều bào Việt Nam đang làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Tại “Hành trình về Việt Nam 2,” những người tham dự đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, màn trình diễn thời trang áo dài và những điệu múa truyền thống dân tộc.

Trước đó, hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ các nạn nhân bão lụt ở miền Trung, Ban Điều hành VYSA đã quyết định trích 25 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng để mua và chuyển hàng cứu trợ trực tiếp cho đồng bào bão lụt ở miền Trung.

Bên cạnh đó, Quỹ Tấm lòng Vàng VYSA cũng phát động phong trào quyên góp ủng hộ nạn nhân bão lụt ở các tỉnh miền Trung trong giới thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản từ ngày 10/10 cho đến ngày 7/11.

Trong cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung năm 2009, Quỹ Tấm lòng Vàng VYSA đã huy động tổng cộng 404.628 yen (khoảng 100 triệu đồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục