Người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định kiều bào là một phận quan trọng của dân tộc, là nguồn nội lực của đất nước.
Người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng ảnh 1Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với các kiều bào dự buổi họp mặt ngày 15/2. (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn/Vietnam+)

Ngày 15/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình gặp gỡ kiều bào mừng tân niên Giáp Ngọ 2014.

Dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thị Thu Hà cùng hơn 400 kiều bào về quê hương ăn Tết, đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ đến các kiều bào và thông báo một số thành tựu của đất nước trong năm qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết đất nước luôn giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, luôn tạo cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường cho bạn bè quốc tế và luôn có cơ chế thuận lợi để huy động ngày càng nhiều trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp về trong nước, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương đất nước.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài cho đất nước, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh kiều bào đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong nước những năm qua, đặc biệt là nhiều doanh nhân kiều bào đã về nước trực tiếp đầu tư, liên doanh sản xuất, liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước tạo ra hiệu quả kinh tế cao. Lượng kiều hối về nước năm 2013 đạt hơn 11 tỷ USD.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định kiều bào là một phận quan trọng của dân tộc, là nguồn nội lực của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi nhiều kiều bào thành đạt, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hợp tác quốc tế trở về nước tham gia các chương trình trọng điểm quốc gia, xây dựng các trung tâm công nghệ cao, ngành học mới tiên tiến… của đất nước.

Mặt khác, mỗi kiều bào là cầu nối kinh tế, khoa học công nghệ, là đại sứ văn hóa Việt Nam ở nước sở tại. Kiều bào cần giữ gìn tốt bản sắc dân tộc, phong tục tập quán, giá trị con người Việt Nam là hiếu học, lao động cần cù, sáng tạo trong phát triển kinh tế và nuôi dạy con cháu.

Theo Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Thành phố là địa phương có số lượng kiều bào lớn nhất cả nước, với hơn 2,5 triệu kiều bào và có hơn 9.000 kiều bào đăng ký lưu trú dài hạn tại Thành phố.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Thành phố luôn quan tâm giúp đỡ kiều bào trong việc hợp tác trao đổi kinh nghiệm, vận động tài trợ các chương trình từ thiện xã hội...

Hiện Thành phố đã tập hợp được 24 Ban Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, 260 tổ liên lạc tại các phường xã, xây dựng đội ngũ hơn 2.000 người thực hiện công tác kiều bào, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục