Người Việt Nam tại các nước kỷ niệm Quốc khánh

Trong hai ngày 30 và 31/8, cộng đồng người Việt Nam tại ba nước Lào, Campuchia và Thái Lan đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh.
Trong hai ngày 30 và 31/8, tại ba nước Lào, Campuchia và Thái Lan, đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiều 31/8, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane của Lào đã tổ chức míttinh kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với sự tham dự của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc ở Vientiane.

Cuộc míttinh là dịp để kiều bào Việt Nam cùng hướng về Tổ quốc, ôn lại những chặng đường lịch sử của đất nước, nhớ về Bác Hồ kính yêu. Mọi người cùng động viên nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tạo dựng cuộc sống ngày một phát triển, chăm sóc nuôi dạy con cháu trưởng thành và luôn biết ơn những người đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp này, cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane đã quyên góp, gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuyển về trong nước, ủng hộ chương trình "Trái tim cho em" số tiền 46,7 triệu đồng.

Cũng trong chiều 31/8, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở Vientiane đã triển lãm "Duyên dáng Việt Nam", do Bộ Thông tin và Văn hóa Lào phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức.

Triển lãm "Duyên dáng Việt Nam" là một hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Lào diễn ra từ ngày 30/8 đến 4/9, để kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm nghệ thuật cùng một không gian đặc biệt giới thiệu về quan hệ hữu nghị Việt-Lào.

Trước đó, nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, Hội người Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ cắt băng khánh thành trường tiểu học Khmer - Việt Nam Tân Tiến tại quận Miên Chây, thủ đô Phnom Penh.

Tại lễ cắt băng khánh thành, Đại sứ Việt Nam Ngô Anh Dũng đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết cùng phấn đấu của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia trong thời gian qua; nhấn mạnh việc xây dựng thành công trường tiểu học Khmer - Việt Nam Tân Tiến đã góp phần đem lại điều kiện học tập tốt hơn, giúp đào tạo thế hệ trẻ người Việt Nam tại Campuchia có đầy đủ tri thức và lối sống cao đẹp, trở thành một bộ phận tích cực góp phần vào việc xây dựng Vương quốc Campuchia ngày càng phồn thịnh, nâng cao hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam và đại diện các tỉnh, thành phố miền Nam Việt Nam đã trao quà tặng cho trường Tân Tiến, ngôi trường được đánh giá là khang trang và to đẹp nhất tại Campuchia hiện nay.

Trường được khởi công xây dựng từ tháng 4/2008, với kinh phí hơn 200.000 USD, trong đó Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ 86.000 USD, Ủy ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh tặng 40.000 USD, số còn lại do bà con Việt kiều cùng các nhà hảo tâm ủng hộ.

Tối 30/8, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan đã diễn ra cuộc họp mặt đầm ấm của bà con Việt kiều tại Thái Lan nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau lễ dâng hương trang trọng trước bàn thờ Tổ quốc, bác Châu Kim Quới - nguyên là Bí thư Sở Thông tin Việt Nam (Cơ quan đại diện tiền thân của TTXVN tại Bangkok) - đã xúc động ôn lại lịch sử hào hùng của Cách mạng Việt Nam, đồng thời thay mặt bà con Việt kiều bày tỏ niềm tự hào và vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của đất nước.

Phát biểu với khoảng 800 bà con Việt kiều ở Bangkok và đại diện kiều bào Việt Nam ở các địa phương Thái Lan đến dự cuộc họp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Duy Hưng thông báo những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam thời gian qua.

Nhân dịp này, bà con Việt kiều ở Thái Lan đã tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở trong nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục