Người Việt Nam tại Đức ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và cộng đồng người Việt ở đây có nhiều hình thức quyên góp ủng hộ đồng bào gặp nạn trong bão lũ.
Ngay từ khi nhận được những tin tức đầu tiên về sự thiệt hại do trận lũ lụt khủng khiếp gây ra cho bà con miền Trung, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và cộng đồng người Việt ở đây đã  có nhiều hình thức quyên góp để ủng hộ đồng bào gặp nạn.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp trong cơ quan và gia đình cán bộ công nhân viên được 675 euro để ủng hộ nạn nhân lũ lụt.

Thật xúc động khi anh chị em công nhân và thực tập sinh Công ty Havita Frischgemuese GmbH ở Berlin đã trích số tiền lương của mình ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 500 euro. Số tiền trên đã được anh chị em chuyển tới bà Phan Ý Nhi, Tham tán, trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán nước ta tại Đức ngay trong giờ nghỉ trưa.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, bà Hoàng Thị Việt, Chủ tịch Hội cùng đại diện ban chấp hành đã thay mặt Hội Xí nghiệp May Đáp Cầu và bà con đồng hương Thị Cầu, Đáp Cầu (Bắc Ninh) tại Cộng hòa Liên bang Đức đã chuyển 520 euro, là số tiền Hội đã quyên góp được, tới ban công tác cộng đồng để chuyển về giúp đỡ các nạn nhân trong nước.

Đại đức Thích Từ Nhơn, trụ trì chùa Phổ Đà nằm cạnh Trung tâm thương mại Thái Bình Dương của người Việt tại Berlin, nơi đông đảo bà con Phật tử và cộng đồng người Việt tới sinh hoạt tín ngưỡng, đã tổ chức quyên góp từ Phật tử và bà con cộng đồng được 1.500 euro. Số tiền này đã được thầy Trụ trì, sư thầy Pháp Nhẫn cùng đại diện Phật tử chiều 25/10 tới Đại sứ quán ta tại Đức để trao, giúp chuyển về trong nước ủng hộ đồng bào gặp nạn.

Trước đó, Hội đồng hương Nghệ An tại Cộng hòa Liên bang Đức đã triệu tập Ban chấp hành để thông qua nhiều hình thức vận động ủng hộ, quyên góp để giúp đỡ quê hương. Ông Phạm Xuân Thu, Chủ tịch hội cho biết một loạt hoạt động cụ thể đã và sẽ được Hội triển khai để giúp đỡ thiết thực nhất những nạn nhân lũ lụt. Chỉ riêng buổi quyên góp trong ban chấp hành ngày 24/10, Hội đã đã nhận được trên 2.000 euro tiền ủng hộ.

Đặc biệt, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức, mặc dù chưa chính thức ra mắt, song Ban chấp hành lâm thời của Hội đã có sáng kiến tổ chức đêm ca nhạc, võ thuật để quyên góp ủng hộ người dân quê hương gặp hoạn nạn.

Đêm 24/10, trên 300 người, trong đó có đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp người Việt ở Đức và cả các bạn bè người Đức, đã tới chật kín Nhà Văn hóa thuộc trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, Berlin để bày tỏ tình cảm và sự sẻ chia nỗi đau với những người dân gặp hoạn nạn.

Thông qua những hình ảnh, thông tin cập nhật về tình hình lũ lụt ở trong nước được trình chiếu, nhiều bà con đã không cầm được nước mắt trước những mất mát quá lớn mà người dân miền Trung. Nhiều cá nhân, hội đoàn đã chung tay quyên góp tại chỗ được hơn 15.000 euro để chuyển về giúp đỡ đồng bào trong nước.

Ngoài các hoạt động trên đây, Hội đồng hương các tỉnh của người Việt ở Đức, Hội lưu học sinh, sinh viên, Hội Phật tử... đã bằng nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ người dân miền Trung. Nhiều cá nhân dấu địa chỉ cũng đã chuyển tiền tới tài khoản của Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để ủng hộ đồng bào trong nước, điển hình là anh Trần Văn Khánh đã chuyển 500 euro với lời nhắn "để ủng hộ đồng bào miền Trung."

Anh Khánh cũng là nhân vật "dấu địa chỉ" trong một số lần Ban công tác cộng đồng vận động quyên góp, ủng hộ trước đây.

Phát biểu với đại diện các hội đoàn, cá nhân tới trao tiền ủng hộ, bà Phan Ý Nhi cho biết Ban công tác cộng đồng sẽ bằng mọi cách nhanh nhất có thể chuyển số tiền tất cả hội đoàn, bà con trong cộng đồng quyên góp được tới các cơ quan có trách nhiệm ở trong nước để giúp đỡ bà con gặp hoạn nạn. Những thông tin trên cũng sẽ được công bố công khai trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục