​Người Việt ở Algeria ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão bão số 12

Ngày 22/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức vận động người Việt đang sinh sống, làm việc ở đây quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng từ cơn bão số 12.
​Người Việt ở Algeria ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão bão số 12 ảnh 1Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 12. (Ảnh: Nguyễn Tấn Đạt/TTXVN)

Ngày 22/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức vận động quyên góp từ các cán bộ, công nhân và viên chức của Đại sứ quán cùng một số cơ quan như Quân vụ Việt Nam tại Algeria, Thương vụ Việt Nam, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Algiers và kiều bào Việt Nam tại Algeria, nhằm chung tay cùng nhân dân cả nước chia sẻ và giúp đỡ đồng bào miền Trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 12.

Theo đó, các cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại những cơ quan trên đã quyên góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 vừa qua.

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng đã tiếp nhận số tiền 200 euro từ gia đình bà Nguyễn Thị Nội, đang sinh sống tại thủ đô Algiers.

[Tiếp nhận hàng của ASEAN cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12]

Theo Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ, đây là hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Algeria, nhằm mục đích cùng chung tay với cả nước chia sẻ và giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.

Đại Sứ Phạm Quốc Trụ nhấn mạnh rằng toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển về tận tay các cơ quan tiếp nhận quyên góp ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 gây ra.

Theo thông tin, cơn bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã gây ra thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản cho người dân các địa phương nơi cơn bão đi qua.

Theo số liệu tính đến ngày 5/11 vừa qua, đã có 29 người chết, 29 người bị mất tích, trên 700 ngôi nhà bị đổ sập, hơn 28.000 ngôi nhà bị tốc mái, 4.500ha diện tích nông nghiệp bị ngập, 1.500 bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, hàng trăm tàu cá, tàu vận tải bị chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục