Người Việt ở Thụy Sĩ, Pháp tổ chức đón Tết Tân Mão

Đại diện tổ chức, doanh nghiệp, bà con Việt kiều, bạn bè Thụy Sĩ dự lễ đón Xuân Tân Mão, biểu diễn văn nghệ, tổ chức 12/2, tại Bern.

Đại diện của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè Thụy Sĩ tham dự lễ đón Xuân Tân Mão và biểu diễn văn nghệ, tổ chức ngày 12/2, tại thủ đô Bern, Thụy Sĩ.

Sau nghi thức thắp hương lễ bàn thờ tổ tiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ Nguyễn Khánh Kinh phát biểu khai mạc lễ đón Xuân đầu tiên do Hội đứng ra tổ chức. Tuy mới được thành lập từ tháng 4/2009, nhưng Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần vào sự đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ và hướng về đất nước.

Những người tham dự lễ hội được thưởng thức những điệu múa dân tộc và hiện đại được chuẩn bị và dàn dựng rất công phu như múa lân, biểu diễn võ thuật, hát hợp ca, đơn ca, cải lương, và trao giải trúng thưởng xổ số may mắn đầu Xuân.

Tiết mục biểu diễn áo dài của nhóm thời trang chị Kim Phấn được người xem đặc biệt chú ý. Các thiếu nữ thướt tha duyên dáng trong tà áo dài của ngày hội Xuân. Những chiếc áo dài được thiết kế trẻ trung, cách tân, với những sắc màu tươi trẻ của mùa Xuân, tôn được những đường cong gợi cảm của các thiếu nữ. Chị Phấn cho biết chiếc áo dài của Việt Nam rất đẹp bởi nó đem lại một vẻ đẹp riêng biệt cho người phụ nữ Việt Nam.

Biểu diễn Thái cực quyền của nhóm chị Trần Tuyết Vân cũng được người xem rất thích thú. Chị Vân cho biết chị rất cảm động được tham gia biểu diễn đón Xuân năm nay. Xa quê hương đã 22 năm nay, những hoạt động như thế này của Hội làm chị cảm thấy ấp áp tình quê giữa những người Việt Nam nơi xa xứ.

Chị rất mong được phổ biến môn võ thuật thái cực quyền cho nhiều người trong cộng đồng để bảo vệ sức khỏe và cũng là cơ hội để được gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Sau biểu diễn văn nghệ, khán giả còn được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh chưng, phở, bánh tét, bánh cuốn, và bánh dày.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ thực sự hình thành từ những năm 1980, đến nay nhìn chung đã hội nhập tốt, thành công trong cuộc sống kinh tế. Cũng như mọi người Việt Nam sống ở nước ngoài, cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ mong muốn giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn bó với quê cha đất tổ, tương thân tương trợ với đồng bào trong nước.

Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu củng cố vị trí, bảo vệ quyền lợi của hội viên, tạo được uy thế và có tiếng nói bên cạnh chính quyền, khuyến khích các thế hệ con cháu hướng về quê hương. Hội mong muốn có thêm thành viên để cùng nhau tham gia xây dựng một cộng đồng người Việt Nam vững mạnh tại Thụy Sĩ.

Các tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi Hội “Tre xanh,” vừa được thành lập theo sáng kiến của phụ huynh các gia đình Pháp-Việt (bố hoặc mẹ là người Pháp), đã khai mạc tối 12/2, tại Paris trong Chương trình “Tết và các dân tộc Việt Nam” do Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức.

Đây là không gian gặp gỡ, trao đổi và xum họp của những người Việt và những người bạn Pháp luôn đồng hành và gắn bó với Việt nam.

Nhân dịp này, Lê Hồng Chương, Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp đã bày tỏ lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả các đại biểu tham dự, đến Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Pháp, các cơ quan đại diện và lãnh các cơ quan hữu quan Việt Nam và Pháp.

Nhân dịp này triển lãm tranh mang tên “Các dân tộc phía Bắc Việt Nam” của nhà nhiếp ảnh Pháp Gégard Domise, Phó Chủ tịch Hội Touraine-Vietnam, đã khai mạc. Với 50 bức tranh trưng bày, tác giả miêu tả nét văn hóa độc đáo của mỗi dân tộc vùng núi cao một số tỉnh phía Bắc của Việt Nam như người HMông, người Dzao đỏ, danh lam thắng cảnh của vùng Tây Bắc.

Đặc biệt, những tác phẩm của Gégard Domise đã miêu tả được nếp sống hiện đại đan xen với các giá trị văn hóa truyền thống, qua những cảnh sinh hoạt hàng ngày, trang phục các dân tộc thấm đượm tình cảm của ông với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ông bày tỏ mong muốn triển lãm này sẽ là “cái cớ” để góp phần làm gắn bó hơn nữa mối quan hệ Việt Nam và Pháp nói chung và Việt Nam với Touraine, thành phố nơi ông sống nói riêng./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục