Người Việt tại Australia kỷ niệm Quốc khánh

Ngày 26/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney, Australia đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày 26/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney, Australia đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự lễ kỷ niệm có toàn quyền New South Wales Marie Bashir, Chủ tịch Hạ viện bang New South Wales Richard Torbay, nhiều nghị sĩ Quốc hội và quan chức cao cấp của tiểu bang New South Wales, cùng đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam.

 
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Vũ Hồng Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Australia, bày tỏ hy vọng chính phủ và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục vun đắp để quan hệ song phương ngày càng phát triển.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hạ viện bang New South Wales Richard Torbay nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa Australia và Việt Nam, đồng thời khẳng định quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực thương mại và giáo dục đại học, sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ông cho biết ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam tới Australia du học và bày tỏ hy vọng khi trở lại Việt Nam, những sinh viên này sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Hai nước đã ký Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) đầu năm nay và Việt Nam hiện là đối tác thương mại tăng trưởng nhanh nhất của Australia tại khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, bà con Việt kiều cũng như đại diện các doanh nhân Việt Nam tại Australia đều bày tỏ phấn khởi trước những thành quả mà đất nước ta đã đạt được và mong muốn được góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục