Người Việt tại Đức tham dự lễ thượng nguyên cầu an

Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức đại lễ cầu an đầu năm với sự tham gia của đông đảo Phật tử.

Nhân dịp đầu Xuân Giáp Ngọ, Hội Phật tử Việt Nam tại Đức đã tổ chức đại lễ cầu an đầu năm với sự tham gia của đông đảo Phật tử và cộng đồng người Việt ở Berlin và các vùng lân cận.

Tới dự buổi lễ được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, thành phố Berlin tối 22/2 còn có bà Nguyễn Thị Bích Thảo, phụ trách công tác cộng đồng thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cùng đại diện nhiều hội, đoàn trong cộng đồng người Việt.

Bà con Phật tử và cộng đồng đã được đón và nghe Thượng tọa Thích Giác Dũng, Tiến sỹ Phật học, Ủy viên ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn Hoằng pháp Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đang có chuyến hoàng pháp tại Đức, thuyết pháp.

Tại buổi lễ, bà con đã tập trung để cùng các vị cao tăng nguyện cầu cho năm mới bình an, sức khỏe, làm ăn thuận lợi, may mắn.... Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Giác Dũng đã chuyển tới cộng đồng Phật tử và bà con cộng đồng, Phật tử ở Đức lời chúc mừng nhân đầu năm mới, cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả mọi người.

Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Giác Dũng đã có bài thuyết pháp nói về ý nghĩa ngày Xuân và vấn đề sức khỏe theo quan niệm của Phật giáo, với lời răn "vô bệnh lạc tối thượng" tức hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là sức khỏe.

Thông qua bài thuyết pháp, vị cao tăng đã khuyên nhủ bà con luôn giữ thanh tâm an lạc, sinh hoạt điều độ để giữ gìn sức khỏe, răn con người làm việc thiện, tránh điều xấu, luôn sống có tâm đức, cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và luôn hướng về quê hương.

Bà Chu Thị Châu, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Đức cho biết việc các vị cao tăng không quản đường sá xa xôi mang kinh pháp tới các Phật tử và bà con cộng đồng người Việt ở Đức ngay những ngày đầu Xuân thể hiện sự quan tâm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với đời sống tâm linh của bà con nơi xa xứ.

Việc tổ chức đại lễ thượng nguyên cầu an đầu năm ngoài việc cầu mong sức khỏe, làm ăn thuận lợi, cuộc sống ấm no hạnh phúc, còn là dịp để nhắc bà con cộng đồng không quên phong tục lễ chùa đầu năm, một phong tục đẹp của người Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục