Người Việt tại Indonesia, Bỉ, Đức và Mexico đón Xuân 2014

Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới lại long trọng tổ chức buổi lễ đón Xuân.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới lại long trọng tổ chức buổi lễ đón Xuân.

Đây là dịp để người Việt hướng về quê hương và thưởng thức không khí đầm ấm của Tết Việt tại đất khách.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đã phối hợp tổ chức trọng thể buổi gặp mặt mừng Xuân Giáp Ngọ với sự tham dự của cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam cùng bà con Việt kiều và sinh viên, học sinh.

Tham dự vui Tết Cộng đồng Xuân Giáp Ngọ, được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, còn có Tổng thư ký ASEAN, Đại sứ Lào tại Indonesia, Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thương trực Lào tại ASEAN, Đại sứ Cuba tại Indonesia, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin) và các phu nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy đã điểm lại những thành tựu nổi bật năm 2013 trong quan hệ Việt Nam-Indonesia, trong đó có việc hai nước đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chuyến lược trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và tiếp tục duy trì được kim ngạch thương mại song phương ở mức 4,6-4,8 tỷ USD, tạo tiền đề cho việc hoàn thành mục tiêu nâng trao đổi mậu dịch giữa đôi bên lên 5 tỷ USD vào năm 2015 đã được hai nước nhất trí trong chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đại sứ đã thông báo về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2013 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại và bảo đảm an ninh, quốc phòng và những mục tiêu của chính phủ đề ra cho năm 2014.

Buổi lễ vui Tết Cộng đồng Xuân Giáp Ngọ tại Jakarta đã diễn ra trong không khí đấm cúng, gia đình và truyền thống với những món ăn dân tộc cùng một chương trình biểu diễn văn nghệ với những bài hát điệu múa tiêu biểu của các dân tộc, vùng miền của đất nước, do sinh viên Việt Nam tại các trường đại học ở Indonesia trình bày.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức đón Tết Giáp Ngọ cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây.

Bà con Việt kiều tại thủ đô Brussels và các tỉnh lân cận, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Bỉ, nhiều bạn bè nước ngoài đã tham dự. Tại đây cũng có đủ hoa đào, hoa mai, các món ăn Việt Nam, mang lại không khí đầm ấm.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu, Phạm Sanh Châu đã chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ nhân dịp Năm Mới đồng thời cảm ơn sự đóng góp và giúp đỡ của bà con Việt kiều đối với Tổ quốc trong năm qua.

Đại sứ nhấn mạnh, thành công lớn nhất trong năm 2013 đối với cộng đồng Việt kiều tại Bỉ là việc thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ, một tổ chức chính thức của Việt kiều được Nhà nước Việt Nam công nhận.

Thay mặt cho cộng đồng Việt kiều, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ kêu gọi bà con Việt kiều hãy phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng về Tổ quốc. Ông cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ có khoảng 13.000 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cũng trong tối cùng ngày, tại Tòa thị chính Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã long trọng tổ chức đón Tết Nguyên Đán cho kiều bào và bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam. Đại diện chính quyền các bang Berlin, Brandenburg, Bộ Ngoại giao Đức cùng một số đại sứ quán và khoảng 600 kiều bào từ khắp nước Đức đã về dự.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã gửi lời chúc mừng Năm Mới tốt đẹp nhất tới tất cả những vị khách quý và bà con kiều bào. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã điểm lại những thành tựu ấn tượng cả về chính trị, kinh tế lẫn đối ngoại mà Việt Nam đạt được trong năm 2013 vừa qua.

Năm qua, quan hệ Việt - Đức tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển với bước tiến mới, trong đó cao trào là chuyến thăm Đức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và tại đây, nhiều thoả thuận hợp tác đã được ký kết, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức Tết mừng xuân Giáp Ngọ 2014 cho cộng đồng Việt Nam tại quốc gia Bắc Trung Mỹ cùng những người bạn Cuba và Mexico yêu mến Việt Nam.

Đến chung vui cùng cộng đồng người Việt có Đại sứ Cuba tại Mexico Dagobero Rodríguez và phu nhân; Felix Castellanos, Chủ tịch Viện Hữu nghị và Hợp tác Mexico-Việt Nam; Chủ tịch Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Mexico, ông Nguyễn Hữu Động và đại diện Thượng viện, Hạ viện, các đảng phái chính trị, chính quyền thành phố thủ đô và các bang San Luis Potosi, Veracruz và đông đảo bạn bè Cuba và nước sở tại.

Tại buổi lễ, Đại sứ Lê Thanh Tùng nêu bật ý nghĩa ngày Tết của người Việt Nam nói chung và người Việt xa quê hương nói riêng; chân thành cảm ơn tất cả các bạn bè Cuba và Mexico gần xa đã giành thời gian đến chia vui với cộng đồng người Việt; đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ và những tình cảm sâu đậm mà các bạn Cuba và Mexico giành cho nhân dân Việt Nam trong suối thời gian qua. Đại sứ cũng tóm tắt những thành tựu to lớn của nước ta đạt được trong một năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục