Người Việt tại Lào dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/5, đại diện bà con Việt kiều một số địa phương, lưu học sinh và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã thăm và dâng hương kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 17/5, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Khammouane (Trung Lào), cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện bà con Việt kiều một số địa phương, lưu học sinh và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã thăm và dâng hương kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014).

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo với Bác về công việc mà cộng đồng làm được trong năm qua đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt tại Lào sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, sống đoàn kết, gắn bó yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, hướng về cội nguồn, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng chân thành cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Khammouane, đặc biệt là bà con làng Xiêng Vang đã chăm lo Khu tưởng niệm. Đại sứ đã thông báo với bà con về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và cuộc míttinh của cộng đồng người Việt tại Lào, phản đối hành động sai trái trên của Trung Quốc và nêu rõ quan điểm của Việt Nam là ưu tiên đàm phán để giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng, khuyên bà con đoàn kết, quyết tâm gìn giữ quan hệ Việt-Lào.

Hướng về tổ quốc thân yêu, chung tay chung sức cùng đồng bào cả nước bảo vệ biển đảo thiêng liêng, ngay sau buổi dâng hương viếng Bác những người tham dự đã quyên góp được hơn 4.000 USD để ủng hộ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo. Đây là việc làm thường xuyên của cộng đồng người Việt Nam tại Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục