Người Việt tại Malaysia bầu chọn Vịnh Hạ Long

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức cuộc bầu chọn nước rút để Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới.
Ngày 2/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức cuộc bầu chọn nước rút để Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Malaysia cùng nhiều bà con Việt kiều, lưu học sinh và lao động Việt Nam tại Malaysia đã hào hứng tham gia cuộc bầu chọn này.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao cho rằng Vịnh Hạ Long là một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam, một danh thắng đã từng hai lần được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long không chỉ là thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần quảng bá những nét đẹp của đất nước với bạn bè trên thế giới. Ông kêu gọi mỗi cá nhân thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như tình yêu đất nước bằng cách góp một lá phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan mới của thế giới.

Ngay tại buổi lễ, gần 100 người đã trực tiếp bầu chọn qua mạng Internet, qua điện thoại và tin nhắn.

Trước khi tổ chức cuộc bầu chọn nước rút này, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có nhiều chương trình quảng bá và vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tới những người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Malaysia cũng như các bạn nước chủ nhà và bạn bè quốc tế đang làm việc tại đây bằng cách hướng dẫn trên trang web của sứ quán, trưng bày tranh ảnh, áp phích, phân phát tờ rơi, sách báo giới thiệu về Vịnh Hạ Long.

Các cán bộ Đại sứ quán còn đến các trường đại học vận động các bạn sinh viên góp phiếu bầu cho Vịnh Hạ Long.

Tại các trường đại học, cùng với việc mỗi cá nhân bầu chọn, sinh viên Việt Nam còn giới thiệu với bạn bè quốc tế để họ hiểu rõ lịch sử và giá trị văn hóa của Vịnh Hạ Long, qua đó góp phần quảng bá và vận động các bạn quốc tế cùng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Hiện Vịnh Hạ Long nằm trong số 14 địa danh có số phiếu bầu tăng nhanh nhất trong thời gian gần đây, mang đến hy vọng thêm một lần nữa, tuyệt tác thiên nhiên này của Việt Nam có cơ hội được tôn vinh là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất thế giới./.

Thanh Thủy-Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục