Người Việt tại Pháp và Ấn Độ gặp mặt mừng Xuân

Trong ngày 8/2 (tức 28 Tết), các đại sứ quán tại Pháp và Ấn Độ đã tổ chức gặp mặt cộng đồng người Việt mừng Xuân Quý Tỵ 2013.
Trong ngày 8/2 (28 Tết), các đại sứ quán tại Pháp và Ấn Độ đã tổ chức gặp mặt kiều bào mừng Xuân Quý Tỵ 2013.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tối 08/02/2013 (ngày 29 Tết), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng Tòa thị chính Thành phố Paris đã tổ chức lễ mừng năm mới, đón xuân Quý Tỵ 2013 tại Hội trường Blancs Manteaux, quận 4, Thành phố Paris, Pháp.

Tham dự buổi lễ có ông Bertrand Dalanoë, Thị trưởng Paris ; ông Christophe Girard, thị trưởng quận 4 thủ đô Paris ; đại diện thành phố Paris, cán bộ nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, cán bộ các Bộ Ban Ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam và giới ngoại giao Pháp, cùng đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và học sinh, sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, dẫn đầu sang Pháp sự Đại hội lần thứ 36 Đại Hội Đảng cộng sản Pháp cũng có mặt tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng nhấn mạnh đến những đóng góp to lớn về sức lực và trí tuệ Cộng đồng người Viêt tại Pháp, đến vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Pháp trong thời gian qua.

Đặc biệt trong năm 2013 - năm bản lề trong quan hệ Việt Nam, được đánh - Pháp với việc hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tiến tới nâng quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. 

Đại sứ mong muốn cộng đồng người Việt tại Pháp tiếp tục có những đóng góp tích cực và có hiệu quả không chỉ đối với việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ Việt-Pháp mà còn đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này Đại sứ Dương Chí Dũng cho biết, sắp tới Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Tòa thị chính Paris sẽ phối hợp tổ chức hàng 100 sự kiện trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 2013-2014, trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại đến khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và nghệ thuật.

Đây là dịp để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Pháp.

Cũng tại buổi lễ, các vị quan khách, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế lại có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam và thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các thế hệ người Việt ở Pháp và các lưu học sinh Việt Nam tại Pháp công phu dàn dựng và biểu diễn.

Cùng ngày, Tối 8/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức chương trình mừng Xuân đón Tết Quý Tỵ cho cộng đồng người Việt tại đây, với sự có mặt đông đủ của toàn thể các bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại điện, cùng học sinh, sinh viên, tăng ni sinh và bà con Việt Kiều.

Các quan chức bộ Ngoại giao Ấn Độ, các thành viên Hội hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam và Đại sứ các nước ASEAN tại Ấn Độ cũng có mặt tại tiệc mừng Xuân.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân đã điểm lại những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong năm qua và nhắc đến những nhiệm vụ của năm 2013.

Đại sứ cũng cho biết trong năm 2012, Việt Nam và Ấn Độ đã tiến hành nhiều hoạt động phong phú kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ và năm năm thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược.

Năm 2013, Việt Nam và Ấn Độ sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ.

Tiếp đó chương trình văn nghệ và hái hoa dân chủ diễn ra rất sôi nổi. Chương trình hái hoa dân chủ với những câu hỏi tìm hiểu về phong tục văn hoá, lịch sử, lễ tết và quan hệ Việt-Ấn đã được người chơi hưởng ứng nhiệt tình.

Các bài hát dân ca quan họ, mừng xuân, đón tết…được cán bộ Đại sứ quán, sinh viên và tăng ni sinh thể hiện đã gợi lên những tình cảm sâu lắng của những người xa quê hương trong dịp Tết đến.

Sau chương trình văn nghệ, cộng đồng người Việt đã được thưởng thức những món ăn đặc trưng dân tộc do cán bộ và phu nhân của cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tự chế biến.

Đặc biệt Tết năm nay Đại sứ quán đã tổ chức tự gói bánh chưng bằng lá dong được mang từ trong nước sang. Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thơm nức mùi gạo nếp và đậu xanh mang trong đó tình cảm của những người con nơi xa luôn hướng về Tổ quốc thân yêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục