Người Việt tại Sihanoukville có nơi sinh hoạt mới

Trụ sở mới của Chi hội người Việt Nam tại tỉnh Sihanoukville, Campuchia vừa khai trương với sự hỗ trợ của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài.

Trụ sở mới của Chi hội người Việt Nam tại tỉnh Sihanoukville, Campuchia vừa khai trương với sự hỗ trợ của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài.

Sihanoukville là một trong những tỉnh có đông đảo người Việt sinh sống, với gần 2.000 người. Ngoài mục đích là nơi sinh hoạt và tổ chức các hoạt động cộng đồng, trụ sở chi hội người Việt còn có một phòng học dành cho khoảng 40 em học sinh người Việt. Đây là địa chỉ cho cộng đồng người Việt học tập, giao lưu gặp gỡ, hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Sihanoukville Ngô Đình Kha nhấn mạnh đến việc  cần thiết đào tạo, giáo dục văn hóa cho các thế hệ người Việt tại Campuchia, xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước láng giềng.

Trong khi đó, ông Trần Thái, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại tỉnh Sihanoukville, khẳng định mục tiêu phát triển cơ sở này thành trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt ở địa phương.

Cùng ngày, tại tỉnh Sihanoukville đã diễn ra chương trình mổ mắt và khám bệnh miễn phí cho bà con người gốc Việt và Campuchia do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang tổ chức. Đoàn bác sĩ Việt Nam gồm gần 40 người đã thực hiện chương trình khám chữa bệnh nhân đạo từ ngày 27 đến 30/3 tại các tỉnh Kampot, Sihanoukville và Pursat./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục