Người Việt tại Thái Lan và Hong Kong đón Tết

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 17/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Hội người Việt ở tỉnh Xacon Nakhon (vùng Đông Bắc) tổ chức đón Tết Kỷ Sửu cho bà con Việt kiều tại đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 17/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Hội người Việt ở tỉnh Xacon Nakhon (vùng Đông Bắc) tổ chức đón Tết Kỷ Sửu cho bà con Việt kiều tại đây.
 
Tham dự lễ đón Xuân mới có Đại sứ Nguyễn Duy Hưng, các cán bộ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, cùng hơn 1.300 bà con Việt kiều đến từ 20 tỉnh thành Thái Lan. Tỉnh trưởng Vithaya Phiuphong cùng một số quan chức trong tỉnh cũng tới dự.
 
Đại sứ Nguyễn Duy Hưng đã thay mặt Chính phủ và Đại sứ quán Việt Nam chuyển những lời chúc mừng tốt đẹp tới bà con Việt kiều, đánh giá cao sự đóng góp cũng như những tình cảm tốt đẹp hướng về Tổ quốc của cộng đồng người Việt ở Thái Lan, cảm ơn chính quyền sở tại đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con Việt kiều sinh sống, hòa nhập. Đại sứ kêu gọi bà con phấn đấu làm việc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc.
 
Về phần mình, Tỉnh trưởng Vithaya Phiuphong hoan nghênh những tình cảm, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với địa phương, đồng thời chúc mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng bền vững.
 
Không khí buổi lễ càng thêm đầm ấm khi có cả các món ăn dân tộc truyền thống cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm chất quê hương Việt Nam.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tối 16/1, Tổng lãnh sự quán nước ta tại Hong Kong-Ma Cau đã tổ chức chiêu đãi mừng xuân Kỷ Sửu 2009. Tới dự có toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hong Kong và đông đảo bà con người Việt sinh sống và làm ăn tại khu hành chính đặc biệt này.
 
Trong không khí đầm ấm của buổi xum họp đón năm mới Kỷ Sửu, Tổng lãnh sự Phạm Cao Phong đã điểm lại tình hình kinh tế nước ta năm 2008 và mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tổng lãnh sự Phạm Cao Phong cho biết quan hệ hợp tác kinh tế giữa các địa phương của Việt Nam và Hong Kong trong năm 2008 có nhiều tiến triển tích cực, với kim ngạch thương mại hai chiều trong 11 tháng đầu năm 2008 đạt 3,14 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2007. Du lịch giữa hai bên cũng phát triển mạnh, tăng 11% so với năm trước.
 
Tại buổi lễ mừng xuân mới, bà con Việt kiều ở Hong Kong đã được thưởng thức những món ăn truyền thống đậm đà hương vị quê hương và nghe những làn điệu dân ca mang đậm tính dân tộc do các ca sỹ từ Việt Nam sang biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục