Nguồn cung lúa gạo và caosu giảm do khô hạn

Tình hình khô hạn tại các quốc gia Đông Nam Á - nguồn cung nông sản chủ yếu, đang đe dọa tới sản lượng caosu, dầu cọ và lúa gạo.
Theo các chuyên gia phân tích, tình hình khô hạn nghiêm trọng tại các quốc gia Đông Nam Á hiện nay đang đe dọa tới sản lượng caosu và dầu cọ, trong khi mùa mưa "cạn" nhất trong hơn một thập niên qua tại khu vực này cũng đang đe dọa các vụ thu hoạch lúa của hai nhà sản xuất gạo hàng đầu thế giới là Thái Lan và Việt Nam.

Sự quay trở lại của hiện tượng khí hậu El Nino tại xứ sở của các nhà sản xuất caosu, lúa gạo và dầu cọ lớn nhất thế giới, cũng như các nhà cung cấp càphê, cacao chủ chốt của thế giới, đang mang đến cho các cánh đồng và các trang trại của khu vực này một thời tiết nóng nực hơn, cây cối cằn khô và mùa màng sa sút.

Chịu tác động nặng nhất của hiện tượng thời tiết này là hai nước Việt Nam và Thái Lan, nơi chiếm tới một nửa lượng gạo xuất khẩu của thế giới, đảo Borneo và Indonesia - nhà sản xuất dầu cọ số một thế giới, thậm chí cả Australia cũng bị ảnh hưởng nhẹ.

Nguồn cung dầu cọ giảm từ Malaysia và Indonesia, hai nhà sản xuất cung cấp tới 85% sản lượng dầu cọ toàn cầu, đã khiến giá các hợp đồng dầu cọ kỳ hạn của Malaysia hiện đã tăng tới 45% so với mức giá thấp nhất được thiết lập hồi tháng 1/2009. Giá caosu tự nhiên trên thị trường Tokyo trong tháng 3 cũng đã có lúc leo lên mức cao nhất trong 58 năm qua, do nhu cầu tăng trong khi nguồn cung lại hạn hẹp.

Chuyên gia phân tích Ivy Ng thuộc ngân hàng đầu tư CIMB có trụ sở tại Kuala Lumpur nhận định "tình hình hiện nay khá nghiêm trọng dù mọi người đều hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài và thời tiết sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa thấy điều đó. Nếu từ nay đến tháng 6 vẫn không có mưa thì cây cối sẽ bị khô héo và vụ mùa thứ hai trong năm sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí ngay từ vụ đầu năm cũng đã bị ảnh hưởng."

Mưa ít ở Indonesia - nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới, cũng khiến sản lượng dầu cọ năm nay của nước này có khả năng không đạt mục tiêu đề ra là 21,5 triệu tấn.

Nước láng giềng Malaysia cũng có thể bị sụt giảm sản lượng dầu cọ. Các nhà trồng cọ ở bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia, nơi sản xuất nhiều dầu cọ nhất của nước này nói rằng thời tiết nóng kéo dài có thể khiến sản lượng trong tháng này tiếp tục giảm 10% sau khi đã giảm tới 15% trong tháng 2.

Các chuyên gia cảnh báo, thời tiết nắng nóng như hiện nay có thể còn kéo dài đến năm 2011, đe dọa nghiêm trọng đến sản lượng và nguồn cung của các loại nông sản chiến lược.

Tình hình cũng tương tự đối với caosu và các nhà sản xuất caosu chủ chốt như Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều dự kiến sản lượng sẽ sụt giảm trong năn nay. Sản lượng caosu của Thái Lan trong năm 2010 dự kiến sẽ giảm 5% so với mục tiêu 3,15 triệu tấn đặt ra hồi tháng 1. Mưa ít cũng buộc nông dân ở Thái Lan và Việt Nam có thể giảm diện tích trồng lúa trong vụ mùa tới.

Tổng thư ký Văn phòng Kinh tế nông nghiệp Thái Lan Apichart Jongsakul ngày 18/3 cho biết Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu nông dân giảm bớt diện tích gieo trồng lúa ngoài vụ do mực nước dự trữ đã giảm mạnh. Dự kiến, sản lượng thóc của vụ thứ hai trong năm của Thái Lan sẽ giảm xuống còn 7 triệu tấn, so với dự đoán khoảng 8 triệu tấn trước đó./.

Thùy Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục