Nguồn hàng Tết dồi dào, doanh nghiệp cam kết giữ giá

Doanh nghiệp phía Nam chuẩn bị, dự trữ hàng hóa và bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá trong dịp Tết.
Nguồn hàng Tết dồi dào, doanh nghiệp cam kết giữ giá ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Trước tình hình kinh tế khó khăn, thị trường Tết Nguyên đán năm 2014 được dự báo không mấy khả quan khi sức mua trên thị trường khó có thể tăng mạnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các địa phương, doanh nghiệp ngành lương thực-thực phẩm ở các tỉnh phía Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị, dự trữ hàng hóa cũng như triển khai các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường dịp Tết nhằm không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Chủ động nguồn hàng Tết

Mặc dù dự báo thị trường hàng hóa Tết năm nay sức mua sẽ giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chủ động tăng sản lượng hàng hóa dự trữ với cam kết sẽ giữ giá bình ổn.

Toàn tỉnh Bình Dương nuôi trên 600 ngàn con heo và trên 5 triệu con gia cầm, dự kiến sẽ đưa vào thị trường 6.000 tấn thịt heo và gia cầm để phục vụ mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2014.

Tại Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cho biết, nguồn thực phẩm cung cấp cho thị trường Tết dồi dào, tập trung vào nhóm hàng thực phẩm và nhóm hàng thiết yếu với khoảng 1,4 triệu con heo, trên 2 triệu con gà, 8 ngàn tấn đường, 5 triệu quả trứng gà… đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Năm nay, toàn tỉnh có 24 đơn vị sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2014, tương ứng với số vốn gần 600 tỷ đồng. Các đơn vị tham gia bình ổn giá đều đã chuẩn bị chu đáo nguồn hàng, kế hoạch phục vụ Tết.

Ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai cho biết, trong những ngày cao điểm mua sắm Tết, nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1.500 con heo và 15 ngàn con gà ta thả vườn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, đơn vị sẽ đưa ra thị trường khoảng 20 tấn các sản phẩm chế biến tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng trên đều nằm trong danh mục hàng bình ổn giá.

Trong khi đó, đại diện Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp sản xuất, dự trữ, cung ứng cho 2 tháng trước và sau Tết Nguyên đán 2014 là 7.581 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 4.901 tỷ đồng, tăng hơn 62% so với Tết Nguyên đán 2013. Riêng trong tháng 1/2014 là tháng cao điểm phục vụ Tết 2014, giá trị của lượng hàng bình ổn được chuẩn bị lên tới 2.450 tỷ đồng.

Cùng với đó, khả năng cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn tăng 114% so với năm ngoái. Tuy sức mua hiện tại còn thấp nhưng các doanh nghiệp Satra, Saigon coop, Vissan, Ba Huân… đều đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh với nguồn hàng dồi dào, phong phú cùng hy vọng sức mua sẽ tăng trong dịp cuối năm.

Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan, tổng trị giá lượng hàng hóa cho mùa Tết năm nay khoảng 853 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012. Vissan đã chuẩn bị 3.670 tấn hàng chế biến với 400 sản phẩm các loại như giò, chả, xúc xích, lạp xưởng, nem, thịt kho sẵn...

Nhiều mặt hàng giữ giá ổn định

Nhấn mạnh sự quan trọng của các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn là nòng cốt điều tiết giá cả thị trường.

Tình hình kinh tế khó khăn, dù lo ngại sức mua trong dịp Tết năm nay sẽ không cao như những năm trước, nhưng các doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo tốt công tác chuẩn bị hàng hóa, giữ giá ổn định để không gây tăng giá đột biến đối với những mặt hàng thiết yếu.

Ngoài việc tập trung dự trữ lượng hàng, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa để đảm bảo đưa hàng với giá cả bình ổn đến tận tay người tiêu dùng.

Liên hiệp hợp tác xã thương mại Saigon coop chuẩn bị tổng giá trị số hàng hóa tết 3.900 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Saigon coop cũng chuẩn bị kỹ khâu bán hàng lưu động, cụ thể sẽ có 150 chuyến bán hàng lưu động về nông thôn, khu công nghiệp vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2014.

Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân chia sẻ, trước tình trạng thị trường thường xảy ra sốt giá vào những ngày cận Tết, công ty sẽ phối hợp với các địa phương kịp thời phát hiện những nơi sốt giá để tổ chức bán hàng lưu động, tránh tình trạng sốt hàng cục bộ.

Đồng thời, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân sử dụng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết, đặc biệt là người lao động nghèo, trong ngày 29-30 Tết âm lịch công ty sẽ giảm giá thêm 2.000 đồng/hộp trứng gà và 1.000 đồng/hộp trứng vịt để hỗ trợ những người lao động nghèo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục