Nguồn thu lớn của Tây Ban Nha đến từ du khách

Chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại Tây Ban Nha trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng 11 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 55,896 tỷ euro.

Chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại Tây Ban Nha tăng 16,4% trong tháng 11, đạt 3,344 tỷ euro (4,578 tỷ USD).

Đây là số liệu được Bộ Công nghiệp, Năng lượng và Du lịch Tây Ban Nha công bố ngày 26/12.

Theo công bố này, chi tiêu của khách du lịch nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng 11 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 55,896 tỷ euro, với chi tiêu trung bình mỗi khách du lịch là 972 euro, tăng 3,4%.

Khách du lịch nước ngoài chi tiền nhiều nhất tại Tây Ban Nha là người Anh với mức chi đạt 11,517 tỷ euro trong 11 tháng đầu năm, tăng 7,4%. Sau đó là khách du lịch Đức và Pháp, có mức chi tiêu tương ứng 9,152 tỷ euro và 5,6 tỷ euro.

Khách du lịch từ các nước Scandinavia chi tiêu tổng cộng 5,249 tỷ euro trong thời gian từ tháng Một đến tháng 11, tăng 18,1% so với năm ngoái, trong khi khách du lịch Mỹ chi 2,326 tỷ euro, giảm 3,7%.

Xứ Catalonia ở vùng bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha là địa điểm được nhiều khách du lịch nước ngoài chọn đến nhất.

Số tiền chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại đây đạt 13,401 tỷ euro, chiếm 24% tổng chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại Tây Ban Nha./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục