Ngưỡng mộ chàng trai tiết kiệm 150kg tiền xu mua nhẫn cầu hôn

Một chàng trai 30 tuổi người Trung Quốc vừa khiến nhiều người ngưỡng mộ khi dùng toàn bộ 150kg tiền xu mà anh tiết kiệm suốt 20 năm để mua nhẫn cầu hôn cô bạn gái từ thời thơ ấu.
Ngưỡng mộ chàng trai tiết kiệm 150kg tiền xu mua nhẫn cầu hôn ảnh 1Bốn nhân viên cửa hàng trang sức đã phải mất cả ngày để đếm số tiền. (Nguồn: CCTV News)

Một chàng trai 30 tuổi người Trung Quốc vừa khiến nhiều người ngưỡng mộ khi dùng toàn bộ 150kg tiền xu mà anh tiết kiệm suốt 20 năm để mua nhẫn cầu hôn cô bạn gái từ thời thơ ấu.

"Mình sẽ dành tiền từ bây giờ để khi lớn lên sẽ cưới cậu," đó là lời mà cậu bé khi đó mới 9 tuổi Liangliang (tên thân mật) đã nói với cô bạn gái vào năm 1996.

Theo CCTV News, để thực hiện lời hứa của mình, cậu bé sống ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã bắt đầu tiết kiệm từ những đồng tiền xu mà bố mẹ cho để tiêu vặt.

Sau 20 năm, chàng trai này đã dành dụm được 150kg tiền xu với giá trị 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.600 USD). Sau đó, Liangliang đã quyết định sử dụng một chiếc xe 3 bánh để chở số tiền này đến cửa hàng đồ trang sức để mua chiếc nhẫn kim cương.

Để đếm hết số tiền này, bốn nhân viên của cửa hàng trang sức đã phải mất đến cả ngày trời.

"Anh nhớ cách đây 20 năm, anh đã nói rằng anh sẽ kiếm được tiền và kết hôn với em. Bây giờ anh đã kiếm đủ tiền để mua cho em một chiếc nhẫn. Em đồng ý làm vợ anh chứ?" - lời cầu hôn của Liangliang đã khiến cô gái xúc động và sau đó đã gật đầu đồng ý.

Theo CCTV News, trong suốt 20 năm qua, Liangliang và cô gái vẫn duy trì tình bạn dù cả hai sống ở hai thành phố khác nhau. Thực tế, mỗi năm họ có gặp nhau vài lần mỗi khi cô gái trở về Phụ Dương để sum họp với gia đình.

Và khi cô gái quyết định trở lại quê hương để ổn định cuộc sống, Liangliang lấy hết dũng khí để ngỏ lời cầu hôn cô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục