Nguy cơ cháy rừng ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Theo giám sát của cơ quan chuyên môn, cấp cháy rừng tại huyện đảo Phú Quốc hiện là cấp 5 - cấp cháy cực kỳ nguy hiểm.
Thông tin từ Chi cục kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết, do nắng hạn đến sớm, độ ẩm nhiều khu rừng ở tỉnh Kiên Giang cạn kiệt, nên khả năng xảy ra cháy rừng rất cao.

Diện tích rừng của tỉnh này hiện có gần 100.000ha, bao gồm rừng tràm và rừng cây gỗ lớn, trong đó có gần 50.000ha rừng nguyên sinh tập trung chủ yếu ở Vườn quốc gia Phú Quốc và U Minh Thượng.

Tuy nhiên, theo giám sát của cơ quan chuyên môn, cấp cháy rừng tại huyện đảo Phú Quốc là cấp 5, khu vực đất liền từ cấp 4-5, đây là cấp cháy cực kỳ nguy hiểm.

Ông Phạm Quang Bình - Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc cho biết, do mùa khô kéo dài, lượng mưa ít, các con suối đã khô cạn và không có những cơn mưa trái mùa nên làm cho nhiệt độ tại các khu rừng tăng lên.

Mặt khác do có nhiều hộ dân sinh sống xen kẽ trong rừng vùng đệm, việc đốt rẫy và đốt đồng cỏ còn tùy tiện nên rất dễ xảy ra tình trạng cháy lan.

Tại khu vực rừng vùng đệm đã xác định được 20 điểm nóng có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào, vì thế công tác phòng cháy rừng đang gặp rất nhiều khó khăn nếu xảy ra cháy lớn.

Trong khi đó tại Vườn quốc gia U Minh Thượng nguy cơ cháy rừng cũng rất cao, do việc chủ động xả nước nước rừng ngập sâu nhiều năm để khôi phục hệ sinh thái và cứu sống hàng ngàn ha rừng tràm tái sinh chậm phát triển, đồng thời mở rộng thêm diện tích rừng trồng mới, nên hiện nay độ ẩm của toàn khu rừng đang trong tình trạng cạn kiệt dần theo nắng hạn.

Thêm vào đó mảng thực bì, giây leo, hệ sinh thái (rừng sậy) đang phát triển mạnh xen lẫn với lá cây khô héo do nắng hạn nên rất đễ xảy ra cháy nếu lơ là trong công tác phòng chống cháy rừng.

Cũng theo Chi cục kiểm lâm tỉnh, nhằm đối phó tình hình cháy rừng, ngay từ đầu năm công tác phòng chống cháy rừng đã được chủ động triển khai và hiện nay đang được tăng cường hơn tại các địa bàn có diện tích rừng trong toàn tỉnh, nhất là tại các khu vực rừng thuộc Vườn quốc Phú Quốc, Vườn quốc gia U Minh Thượng và tứ giác Long Xuyên.

Việc bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ phòng, chống cháy rừng đã được các chủ rừng chủ động triển khai, tăng cường thêm nhiều chốt canh để giám sát các điểm nóng có nguy cơ cháy cao, lực lượng kiểm lâm, dân phòng được huy động hoạt động 24/24 gắn với việc thường xuyên tuần tra khi tham gia công tác phòng chống cháy rừng.

Cho đến nay (25/2) hầu hết các khu rừng trên địa bàn toàn tỉnh đang được lực lượng chức năng, cùng Chính quyền địa phương, chủ rừng kiểm soát tốt và chưa để xảy ra vụ cháy rừng lớn nào./.

Hoàng Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục