Nguy cơ cháy rừng rất cao ở huyện miền núi Phú Yên

Nắng nóng gay gắt nhiều tháng qua khiến hàng nghìn hécta rừng trồng ở huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) bị chết, khô và có nguy cơ bùng cháy.
Nguy cơ cháy rừng rất cao ở huyện miền núi Phú Yên ảnh 1Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nắng nóng gay gắt nhiều tháng qua khiến hàng nghìn hécta rừng trồng ở huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) bị chết, khô và có nguy cơ bùng cháy.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên ông Phan Văn Công cho biết: “Nếu nắng nóng còn tiếp tục kết hợp với gió mùa thổi mạnh thì nguy cơ cháy rừng trên diện rộng là rất lớn, công tác dập lửa sẽ hết sức khó khăn vì rừng nằm trên núi cao, xa khu dân cư rất khó tiếp cận.”

Huyện Đồng Xuân có hơn 13.000ha rừng trồng. Những cánh rừng từ 3 đến 6 tháng tuổi, chủ yếu là bạch đàn và keo dọc theo thị trấn La Hai, các xã Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Quang 1, Đa Lộc… được trồng trên các ngọn núi đã và đang chuyển sang màu vàng. Nhiều cánh rừng cây bị chết đứng trên 30% diện tích.

Để ngăn ngừa cháy rừng có thể xảy ra, các chủ rừng là hộ gia đình và doanh nghiệp đều tự kiểm tra, canh gác và làm đường băng cản lửa.

Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đồng Xuân, ông Nguyễn Văn Tri cho biết có ít nhất 1.000ha rừng trồng bị khô, cây chết đứng nhưng cả doanh nghiệp trồng rừng cũng như người dân trồng đều bất lực vì không có nước. Chỉ cần một trận mưa lớn là có thể cứu được hàng nghìn hécta rừng.

Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Nam, ông Hoàng Trung Sơn cho biết đơn vị trồng 2.900ha rừng, chủ yếu là cây keo ở Đồng Xuân nhưng đã có hơn 350ha bị khô, cây chết đứng và nếu còn nắng nóng liên tục thì diện tích rừng chết sẽ tăng nhiều hơn nữa.

Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Nam đang huy động gần 100 công nhân thường xuyên túc trực tại các khu rừng để kiểm tra, đồng thời làm băng cản lửa để đề phòng nếu xảy ra cháy rừng diện rộng.

Theo người đân địa phương, đây là năm nắng hạn tàn khốc và kéo dài nhất trong vòng 10 năm gần đây. Đáng lo ngại hơn, nếu khoảng nửa tháng nữa không có mưa thì nguy cơ rừng bùng cháy ở nhiều nơi là khó tránh khỏi.

Theo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân trong năm nay đã có hơn 40ha rừng bị cháy, chủ yếu là rừng trồng, trong đó có 32,5ha rừng trồng phòng hộ ở xã vùng cao Phú Mỡ do Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân quản lý với mức độ thiệt hại 100%. Diện tích rừng bị chảy ở huyện Đồng Xuân chiếm hơn 42% tổng diện tích rừng bị cháy trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục