Nguy cơ lây lan bệnh sốt rét cao ở 10 quốc gia châu Phi

Mặc dù cuộc chiến chống sốt rét đã đạt được nhiều tiến bộ song căn bệnh này vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan rộng tại 10 nước châu Phi.
Nguy cơ lây lan bệnh sốt rét cao ở 10 quốc gia châu Phi ảnh 1Ngủ màn giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bệnh sốt rét. (Nguồn: topics.time.com)

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y học Lancet của Anh ngày 19/2, mặc dù cuộc chiến phòng chống bệnh sốt rét đã đạt được nhiều tiến bộ trên thế giới, trong đó có khu vực miền Nam sa mạc Sahara châu Phi, song bệnh sốt rét vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan rộng tại 10 nước châu Phi.

Dựa trên hàng nghìn cuộc khảo sát về sự lây lan dịch bệnh ở trẻ em tại 44 quốc gia, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một biểu đồ cho thấy tình hình dịch đang có sự biến đổi.

Có ba mức đánh giá về nguy cơ nhiễm bệnh: mức cao (nơi hơn 50% dân số có nguy cơ nhiễm bệnh chủ yếu từ ký sinh trùng sốt rét), mức trung bình (10-50%) và mức thấp (dưới 10%).

Trong giai đoạn 2000-2010, số ca bệnh tại các vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao đã giảm 16%, song tại những vùng có nguy cơ nhiễm bệnh ở mức trung bình và mức thấp lại tăng lần lượt là 57% và xấp xỉ 33%.

Báo cáo cho biết dịch bệnh lây lan một phần là hệ quả của việc người dân chưa được tiếp cận đầy đủ với thuốc men và những dịch vụ y tế thiết yếu, cũng như việc thiếu các khoản tiền hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Bản nghiên cứu nói trên đánh giá cao hiệu quả tích cực của công tác phòng chống bệnh sốt rét trên thế giới, đặc biệt là sáng kiến "Roll Back Malaria" (Đẩy lùi bệnh sốt rét) năm 2000.

Nhờ vậy, khoản tiền hỗ trợ cho công tác phòng chống bệnh này tăng hàng năm từ 100 triệu USD lên khoảng 2 tỷ USD và kể từ năm 2000 đã có 3,3 triệu ca bệnh sốt rét được chữa khỏi trên toàn thế giới (theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO).

Số người sống trong khu vực được đánh giá có nguy cơ cao cũng đã giảm từ 219 triệu người vào năm 2000 xuống còn 184 triệu người vào năm 2010.

Nguy cơ lây lan bệnh sốt rét cao ở 10 quốc gia châu Phi ảnh 2Khu vực màu xanh là nơi có nguy cơ lây nhiễm sốt rét cao. (Nguồn: bbc.co.uk)

10 nước châu Phi gồm Nigeria, Cộng hòa Congo, Uganda, Côte d’Ivoire, Mozambique, Burkina Faso, Ghana, Mali, Guinea và Togo, chiếm tới 87% khu vực có nguy cơ lây nhiễm sốt rét cao.

Một số nước khác ở châu Phi như Cape Verde, Eritrea, Nam Phi, Ethiopia, Swaziland, Djibouti và Mayotte có tỷ lệ lây nhiễm rất thấp và hoàn toàn có thể đạt mục tiêu loại trừ căn bệnh này.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, đây là một bức tranh với nhiều "mảng màu sáng tối" nhưng số lượng ca lây nhiễm sốt rét giảm đáng kể đã phần nào bù đắp cho tình hình gia tăng dân số (hơn 200 triệu trẻ em được sinh ra) trong giai đoạn 2000-2010 tại khu vực vốn có nguy cơ cao nhiễm căn bệnh này.

Nhân dịp này, WHO cũng kêu gọi toàn thế giới chung tay nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn và đẩy lùi bệnh sốt rét./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục