Nguy cơ mưa dông kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh tiếp diễn

Dự báo thời tiết Vinh Bắc Bộ và toàn quốc. Đêm 27/4, nguy cơ mưa dông kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh tiếp diễn ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bình Thuận và Tây Nguyên.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 27/4, nguy cơ mưa dông kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh tiếp diễn ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bình Thuận và Tây Nguyên.

Dự báo đêm 27 và ngày 28/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển thời tiết tốt, không mưa, chỉ còn khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục