Nguy cơ nhiễm bẩn hồ Dầu Tiếng do vịt thả đàn

Các chủ trại nuôi vịt ở huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã di chuyển đàn vịt xuống hồ Dầu Tiếng và có nguy cơ gây ô nhiễm cao.
Do thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài nên hiện nay các chủ trại nuôi vịt thả đàn tại huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) và các vùng lân cận đã di chuyển đàn vịt xuống hồ Dầu Tiếng tìm thức ăn và tắm mát.

Nguy cơ nguồn nước hồ bị nhiễm bẩn do đàn vịt gây ra đã được báo động, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tới hàng trăm ngàn hộ dân của Tây Ninh, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ hồ Dầu Tiếng.

Hiện phía bên trong hồ Dầu Tiếng (nhìn hướng về phía đập tràn) thuộc khu vực ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu xuất hiện hàng trăm ngàn con vịt được nuôi thả trên mặt nước hồ.

Theo một người chăn vịt thuê cho biết, do khu vực ngoài cánh đồng cặp theo kênh Tây và kênh Đông của hồ Dầu Tiếng nguồn nước đã cạn kiệt, nhiễm bẩn, vịt dễ phát sinh bệnh và chậm lớn. Trong lòng hồ nguồn nước dồi dào, nguồn thức ăn phong phú, các chủ trại thả vịt vào đây không cần phải bận tâm lo thay nước hay dời chuồng, rất thuận lợi.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm trên phạm vi cả nước đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, ngành chức năng cần tuyên truyền đến những hộ chăn nuôi vịt thả đàn có biện pháp di dời đàn gia cầm ra khỏi hồ Dầu Tiếng, nhằm bảo vệ môi trường nước cũng như hạn chế sự lây lan của virus cúm từ các đàn gia cầm, thuỷ cầm nuôi thả chung, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục