Nguyên bí thư, chủ tịch xã lĩnh án tù vì bán đất

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo nguyên là cán bộ xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội).
Trong hai ngày 19 và 20/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo nguyên là cán bộ xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

Các bị cáo gồm Chu Đình Đẩu (55 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã), Nguyễn Văn Thịnh (52 tuổi, nguyên bí thư đảng ủy xã), Chu Văn Giang (51 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã) và Chu Đình Ngậy (54 tuổi, nguyên cán bộ địa chính) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Viện kiểm sát cáo buộc, năm 2003, lợi dụng chủ trương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, phân bổ cấp đất giãn dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa phê duyệt, nhóm cán bộ xã Liên Bạt nói trên đã cấp, bán đất trái thẩm quyền.

Cụ thể, ngày 20/6/2003, ông Ngậy lập sơ đồ mặt bằng phân lô để cấp đất cho dân tại diện tích ao thôn Đình Tràng, xã Liên Bạt.

Mặc dù có cam kết xét cấp đất công khai nhưng cả bốn cán bộ trên tự chia cho nhau mỗi người một suất đất, đứng tên vợ, con, cháu của họ. Ngoài ra những người được cấp còn có quan hệ thân quen với xã Liên Bạt.

Sau khi thực hiện việc cấp đất, diện tích đất ao thôn Đình Tràng vẫn còn hơn 2.400m2, theo quy định phải bàn giao về thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa khi đơn vị này mở rộng địa giới hành chính.

Tuy nhiên, bốn ông Đẩu, Ngậy, Giang và Thịnh lại bàn bạc thống nhất chuyển nhượng số diện tích trên, dưới hình thức thôn ký bàn giao đất và lập phiếu thu tiền lùi thời gian năm 1999 nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Căn cứ vào diện tích đất nêu trên, ông Ngậy lập hồ sơ phân lô được 32 suất. Trong đó, 9 suất được bán cho cán bộ Viện kiểm sát Nhân dân huyện Ứng Hòa với giá hơn 5,8 triệu đồng/suất (60m2). Đồng thời, còn bán 8 suất đã được thôn bình xét đề nghị cấp đất giãn dân, mỗi suất chỉ phải nộp hơn 7,6 triệu đồng.

Ngoài ra Chu Đình Đẩu và Chu Đình Ngậy còn thống nhất bán đất cho 6 cán bộ lãnh đạo thôn và cán bộ Hợp tác xã Đình Tràng, mỗi người một suất, với giá 2 triệu đồng/suất. Chu Đình Ngậy trực tiếp bán và thu tiền của 9 suất, mỗi suất giá hơn 5,6 triệu đồng.

Theo đánh giá, tổng diện tích đất cấp không đúng cho người được cấp đất giãn dân và bán đất trái pháp luật là gần 3.600m2, số tiền thu trái pháp luật là hơn 210 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chu Đình Đẩu lĩnh án 5 năm tù giam, bị cáo Chu Đình Ngậy lĩnh 4 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thịnh lĩnh 4 năm tù giam. Riêng bị cáo Chu Văn Giang bị xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục