Nguyễn Hoàng Thiên vô địch giải quần vợt U18 ITF

Chỉ mất khoảng 55 phút, tay vợt Hoàng Thiên đã vượt qua Markus Kerner với tỷ số 6-2 và 6-0, giành ngôi vô địch Giải quần vợt U18 ITF.
Chỉ mất khoảng 55 phút, tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên của Việt Nam đã vượt qua Markus Kerner của Estonia với tỷ số 2-0 (6-2 và 6-0) giành ngôi vô địch Giải quần vợt U18 ITF tại Bình Dương.

Kể từ đầu giải, Hoàng Thiên thắng luôn chứng tỏ mình không có đối thủ ở sân chơi U18 ITF này tại Bình Dương. Và thực sự, Hoàng Thiên đã không làm thất vọng các cổ động viên nhà khi đánh bại Han Sung Min (Hàn Quốc) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/2) ở trận bán kết để tiến vào trận đấu cuối cùng của giải.

Đối thủ của Hoàng Thiên ở trận chung kết diễn ra vào sáng 15/10 là Markus Kerner. Tay vợt người Estonia mới chỉ 16 tuổi nhưng có chiều cao trên 1m80 này đang đứng hạng 801, kém Thiên tới 432 bậc trên bảng xếp hạng trẻ ITF.

Sự chênh lệch đó đã được phản ánh đúng ở cục diện trận đấu, cho dù trước khi bước vào trận chung kết Hoàng Thiên gặp chấn thương ở bắp đùi chân trái. Tuy vậy, Hoàng Thiên vẫn thi đấu sắc nét qua từng pha bóng, quần thảo đối thủ.

Trên bảng xếp hạng quần vợt trẻ thế giới công bố ngày 11/10, Nguyễn Hoàng Thiên tăng 67 bậc, từ hạng 436 lên hạng 369 thế giới. Thành tích này có được nhờ Hoàng Thiên đoạt ngôi vô địch đơn nam và á quân đôi nam giải U18 ITF vừa kết thúc tại Bạc Liêu.

Theo thông tin từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Hoàng Thiên cũng lần đầu được gọi vào đội tuyển quần vợt quốc gia tranh tài tại Asian Games 2010 (tháng 11/2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc). Hoàng Thiên cùng với Đỗ Minh Quân và Lê Quốc Khánh là ba tay vợt đại diện quần vợt nam của Việt Nam tranh tài ở Asian Games năm nay./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục