Nguyễn Lệ Chi "đối thoại với Trần Khải Ca"

Sau hai lần "đối thoại" với minh tinh Củng Lợi và đạo diễn Trương Nghệ Mưu của tác giả Lý Nhĩ Uy thông qua bản dịch của mình, Nguyễn Lệ Chi đang chờ ngày phát hành "Đối thoại với Trần Khải Ca" (NXB Trẻ) dự định vào cuối tháng 11 này.

Sau hai lần "đối thoại" với minh tinh Củng Lợi và đạo diễn Trương Nghệ Mưu của tác giả Lý Nhĩ Uy thông qua bản dịch của mình, Nguyễn Lệ Chi đang chờ ngày phát hành "Đối thoại với Trần Khải Ca" (NXB Trẻ) dự định vào cuối tháng 11 này.

"Đối thoại với Trần Khải Ca"
là cuốn sách thứ 3 nằm trong bộ sách điện ảnh mà Nguyễn Lệ Chi đang chuyển ngữ, vì nữ dịch giả này từng học môn nghệ thuật thứ 7 tại Trung Quốc.

Từ nay đến hết 2008, ngoài "Đối thoại với Trần Khải Ca", Nguyễn Lệ Chi đang dịch tiểu thuyết Phượng Hoàng của tác giả Cửu Đan (Trung Quốc) dự kiến in vào cuối năm.

Trong năm nay, Nguyễn Lệ Chi có nhiều bản dịch rất "ăn khách", như tác phẩm "Chuyện tình một đêm" (Chi Xuyên, NXB Văn Nghệ), sau nhiều lần tái bản, đang được làm dưới dạng audiobook và DVD có phần minh hoạ bằng phim. Gần đây nhất là tác phẩm "Gái Trinh" (Tranh Cử, NXB Văn Nghệ) vừa in đã tái bản./.

T.Kiều (TT&VH)


 

Tin cùng chuyên mục