Nguyên nhân Premier League thảm bại ở UEFA Champions League

Chủ quan, bảo thủ và thiếu Manchester United là nguyên nhân khiến Premier League có nguy cơ sạch bóng đại diện tại vòng tứ kết sau lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League.
Nguyên nhân Premier League thảm bại ở UEFA Champions League ảnh 1
Premier League thảm bại tại UEFA Champions League một phần do sự chủ quan, bảo thủ của các huấn luyện viên. (Nguồn: goal.com)


Kết thúc lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League, Premier League đứng trước nguy cơ sạch bóng đại diện tại vòng tứ kết. Đâu là nguyên nhân khiến giải đấu được ưu ái với cái tên “hấp dẫn nhất thế giới” đánh mất mình đến như vậy?

1. Chủ quan, bảo thủ

Nếu như Chelsea vẫn còn nguyên cơ hội bước vào vòng tứ kết khi hòa có bàn thắng trên sân PSG, thì Arsenal và Manchester City gần như đã bị loại do đều thất bại ngay trên sân nhà. Nhìn kỹ, cách thức sụp đổ của cả Man City lẫn Arsenal đều có những điểm tương đồng cơ bản.

Man City sử dụng sơ đồ 4-4-2 để đấu với 4-3-3 của Barcelona để rồi thất bại vì thua thiệt lượng tiền vệ ở khu trung tuyến. Đây không phải lần lần đầu tiên huấn luyện viên Manuel Pellegrini đưa ra sân sơ đồ cơ bản này để rồi chuốc lấy thất bại.

Vòng bảng đã chứng kiến các nhà đương kim vô địch Premier League hút chết khi không thể một lần giành nổi 3 điểm trong lượt thi đấu đầu tiên, mẫu số chung của những trận đấu thất bại đó chính là sơ đồ 4-4-2.

Không ai hiểu nguyên nhân vì đâu Manuel Pellegrini quay lại lối mòn cũ. Là huấn luyện viên người Chile chủ quan khinh nhờn Barca vừa để thua Malaga ở La Liga hay bảo thủ nghĩ rằng bộ đôi James Milner-Fernandinho có thể chọi lại được hàng tiền vệ 3 người của đội khách? Có lẽ là cả hai.

Với Arsenal, nguyên nhân cũng tương đương. Đến hiện tại không ai muốn nói đến sự thực Arsenal cần trung phong cắm, tiền vệ phòng ngự hay trung vệ đẳng cấp nữa. Sự bảo thủ trong cách mua cũng như tin tưởng cầu thủ của huấn luyện viên Arsene Wenger đã báo hại Pháo thủ trong những trận cầu quan trọng từ năm này qua năm khác.

Cuộc đấu tại Emirates chứng kiến trung phong Olivier Giroud bỏ lỡ... 5 cơ hội mười mươi, trong khi trung vệ đội trưởng Per Mertesacker liên tục bị đánh bại bởi các tiền đạo bên phía đội chủ nhà. Rõ ràng, Monaco không hề yếu như những gì Arsenal tưởng tượng và mong đợi.

2. Thiếu Manchester United, Premier League mất vía?

Không nhiều người còn để ý tới điều này. Champions League 2014/2015 chính là giải đấu đầu tiên trong gần 10 năm qua không có tên Manchester United tại vòng knock-out.

Mùa giải 2005/2006 chính là lần cuối cùng đội chủ sân Old Trafford vắng mặt tại vòng đấu loại trực tiếp khi bị loại ngay từ vòng bảng. Trong suốt thời gian sau đó, M.U dưới sự chỉ đạo của Sir Alex Ferguson luôn là "con ngáo ộp" thực sự tại các vòng knock-out Champions League.

Sự già dơ, lọc lõi ẩn trong cách thi đấu của M.U đã luôn là điều đem lại khí phách cho Premier League trong suốt những năm tháng Quỷ đỏ còn đỉnh cao. Ngoài những điều đó, M.U còn cả một quá khứ hào hùng với 3 lần giành cúp C1/Champions League.

Hiện tại, ba đại diện của giải Ngoại hạng còn lại ở đấu trường danh giá nhất châu Âu là Chelsea, Arsenal và Man City, tất cả sở hữu tổng cộng… 1 chiếc cúp C1/Champions League trong lịch sử (Chelsea vô địch năm 2012). Premier League lúc này đang tỏ ra lép vế so với cả giải vô địch quốc gia… Bồ Đào Nha (Porto 2 lần vô địch cúp C1), và tất nhiên không thể so sánh với Bundesliga, Serie A hay La Liga.

Rõ ràng, việc lá cờ đầu Manchester United tự đánh mất mình đã ảnh hưởng tới Premier League nhiều hơn tất cả tưởng tượng. Liverpool đã bật bãi ngay sau vòng bảng với phong độ cực kỳ tệ hại, nhiều khả năng Man City và Arsenal sẽ tiếp bước ngay sau vòng 1/8.

Sẽ là viễn cảnh thực sự khó khăn cho Chelsea của Jose Mourinho trong trường hợp chỉ còn một mình The Blues đi tiếp tại vòng tứ kết. Và ngay cả để chạm tới cái đích tưởng tượng đó, Chelsea cũng sẽ phải vượt qua một PSG rất khó nhằn ở trận lượt về tại Stamford Bridge vào ngày 11/3 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục