Nguyên nhân rơi trực thăng ở Afghanistan khiến 25 người thiệt mạng

Giới chức Afghanistan ngày 31/10 cho biết thời tiết xấu có thể là nguyên nhân khiến một trực thăng quân sự bị rơi ở huyện Anar Dara thuộc tỉnh Farah, miền Tây nước này.
Nguyên nhân rơi trực thăng ở Afghanistan khiến 25 người thiệt mạng ảnh 1Máy bay trực thăng của Afghanistan. (Nguồn: rferl.org)

Giới chức Afghanistan ngày 31/10 cho biết thời tiết xấu có thể là nguyên nhân khiến một trực thăng quân sự  bị rơi ở huyện Anar Dara thuộc tỉnh Farah, miền Tây nước này, làm toàn bộ 25 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo người phát ngôn của Tỉnh trưởng Farah, ông Naser Mehri, 2 máy bay trực thăng đang bay cùng nhau thực hiện lộ trình đến tỉnh Herat thì một chiếc bị mất kiểm soát và gặp nạn.

Ông cũng nhấn mạnh máy bay này rơi trong điều kiện thời tiết xấu.

[Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng]

Trong khi đó, một người phát ngôn phiến quân Taliban lại tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ máy bay trên.

Trong số những nạn nhân thiệt mạng có các thành viên Hội đồng tỉnh Farah, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Farid Bakhtawar và một số quan chức quân đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục