Nguyễn Phong Hồng Duy đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với ASIAD 18

Nguyễn Phong Hồng Duy đang đứng trước nguy cơ không thể cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASIAD 18 (tổ chức tại Indonesia) vì chấn thương.
Nguyễn Phong Hồng Duy đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với ASIAD 18 ảnh 1Hồng Duy nhiều khả năng lỡ hẹn với ASIAD 18. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Phong Hồng Duy đang đứng trước nguy cơ không thể cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASIAD 18 (tổ chức tại Indonesia) vì chấn thương.

Theo VFF, trong phần thực hiện bài kiểm tra về tốc độ diễn ra chiều 28/7, Hồng Duy đã không thể kết thúc một cách trọn vẹn và tỏ ra rất đau đớn.

Sau khi kiểm tra chấn thương, các bác sỹ  nhận định tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai này bị rách cơ đùi sau chân phải.

Với chấn thương này, cầu thủ sẽ phải mất khoảng 1 tháng để hồi phục và trở lại luyện tập bình thường.

[Công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD]

Hồng Duy sẽ được tiến hành siêu âm để xác định chính xác mức độ chấn thương. Và nếu kếu quả siêu âm đúng với nhận định của các bác sỹ, Hồng Duy chắc chắn sẽ không thể cùng đồng đội hành quân sang Indonesia tham dự ASIAD.

Tại vòng bảng ASIAD 2018, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Ở bảng đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có cơ hội để giành vé đi tiếp.

Trước thềm ASIAD, U23 Việt Nam sẽ có màn chạy đà bằng 3 trận đấu giao hữu tại giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018, khi có dịp thử sức với U23 Palestine, U23 Uzbekistan và U23 Oman./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục