Nguyễn Thanh Huyền trở thành Người đẹp Tài năng

Thí sinh mang số báo danh 589 Nguyễn Thanh Huyền đã giành danh hiệu Người đẹp Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt.
Chiều 14/8, tại khu du lịch Vinpearl Land, Nha Trang, Khánh Hòa, thí sinh mang số báo danh 589 Nguyễn Thanh Huyền đến từ Liên bang Nga đã giành danh hiệu Người đẹp Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ hai năm 2010.

Người đẹp Tài năng là vòng thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt với 21 thí sinh đăng ký tham gia. Các thí sinh trình diễn tài năng thông qua các loại hình như múa, hát, đọc thơ, võ thuật, nấu ăn… để bày tỏ tình yêu đối với quê hương, đất nước, con người Việt.

Ban giám khảo đã lựa chọn năm thí sinh lọt vào vòng cuối là Nguyễn Thu Mây Daniela, Bùi Thị Thu Hường, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Yến Linh, Lâm Huyền My.

Với điệu múa Phương Đông, Nguyễn Thanh Huyền đã trình diễn nhiều động tác uyển chuyển, đẹp mắt, sáng tạo, hấp dẫn. Cô tiết lộ trong lần biểu diễn thứ hai giúp ban giám khảo lựa chọn ra Người đẹp Tài năng trong top 5, cô đã không múa một cách rập khuôn như lần thứ nhất mà đã sáng tạo thêm một số điệu múa, động tác mới để bài múa thêm phần sinh động, hấp dẫn. Có lẽ chính điều này đã giúp Huyền chinh phục ban giám khảo.

Ông Lê Cảnh Nhạc, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết mặc dù Huyền không phải là người chuyên nghiệp về vũ công nhưng thông qua bài múa cô đã thể hiện được vẻ đẹp của bộ môn nghệ thuật này./.

Quang Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục