Nguyễn Thành Tâm đoạt áo vàng chung cuộc Giải đua xe đạp ĐBSCL

Tay đua Nguyễn Thành Tâm (đội Gạo hạt ngọc trời An Giang) đã giành danh hiệu áo vàng chung cuộc Giải đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25 năm 2016.
Nguyễn Thành Tâm đoạt áo vàng chung cuộc Giải đua xe đạp ĐBSCL ảnh 1Các vận động viên giành ba thứ hạng cao chung cuộc. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Sau 1.043 km của cuộc hành trình đi qua 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Giải đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25 năm 2016, tranh Cúp Gạo hạt ngọc trời, đã kết thúc tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) vào chiều 20/8.

Nội dung thi đấu cuối cùng của cuộc đua là 10 vòng đua quanh khu lấn biển thành phố Rạch Giá với tổng chiều dài 40 km.

Ngay sau khi kết thúc 10 vòng tại thành phố Rạch Giá, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải.

Tay đua Nguyễn Thành Tâm (đội Gạo hạt ngọc trời An Giang) đã giành danh hiệu áo vàng chung cuộc.

Tay đua Lê Văn Duẩn (đội VUS Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ nhân của chiếc áo xanh và Hà Thanh Tâm (đội Bảo vệ thực vật An Giang) đoạt áo trắng.

Kết thúc Giải, Đội VUS Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch đồng đội. Đội Gạo hạt ngọc trời An Giang đoạt giải Nhì và đội Mathnasium Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải Ba đồng đội.

Giải đua xe đạp đồng bằng sông Cửu Long tranh Cúp Gạo hạt ngọc trời lần thứ 25 năm 2016 đã kết thúc tốt đẹp. Ở mùa giải năm sau, Vĩnh Long sẽ chủ nhà của cuộc đua truyền thống này.

Giải năm nay có sự tham dự của 75 tay đua đến từ 15 đội mạnh như Gạo hạt ngọc trời, Bảo vệ thực vật An Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Vĩnh Long, Trường Năng khiếu thể thao Bình Dương, Kiên Giang...

Trải qua 9 chặng đua với lộ trình thi đấu dài 1.043 km xuất phát từ huyện đảo Phú Quốc, đoàn đua đã lần lượt đi qua 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và cuối cùng về đích tại thành phố Rạch Giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục