Nguyễn Thị Huyền không thể "vượt qua chính mình" tại Olympic

Tính trên tổng số các vận động viên tham dự nội dung chạy, vận động viên Nguyễn Thị Huyền xếp hạng 37/48, và phải dừng bước ở vòng loại.
Nguyễn Thị Huyền không thể "vượt qua chính mình" tại Olympic ảnh 1Vận động viên Nguyễn Thị Huyền. (Nguồn: Olympic Games Rio 2016)

Trong ngày 15/8 (giờ Brazil) - ngày thi đấu chính thức thứ 10 của Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016, tiếp tục có 17 bộ huy chương được trao ở các môn thể dục dụng cụ, điền kinh, quyền Anh, xe đạp lòng chảo, cưỡi ngựa, bơi marathon, đua thuyền, cử tạ và vật.

Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở duy nhất nội dung chạy 400m vượt rào nữ.

Trên sân vận động Olympic, vận động viên Nguyễn Thị Huyền thi đấu ở lượt thứ 5, làn chạy số 5. Thành tích của cô gái người Nam Định là 57 giây 87, xếp vị trí áp chót trong tổng số 8 vận động viên thi đấu ở lượt chạy này.

Tính trên tổng số các vận động viên tham dự, Huyền xếp hạng 37/48, và phải dừng bước ở vòng loại.

Ở mỗi lượt đấu loại, 3 vận động viên đầu tiên sẽ bước vào vòng bán kết. Vận động viên về vị trí thứ 3 có thành tích 56 giây 24, vẫn thấp hơn thành tích của Huyền tại SEA Games 28.

Cách đây 3 ngày, Nguyễn Thị Huyền đã thất bại ở nội dung chạy 400m nữ và hôm nay, thêm một lần nữa, vận động viên sinh năm 1993 này đã không thể đạt được mục tiêu "vượt qua chính mình."

Thành tích của Huyền kém xa so với kỷ lục quốc gia mà cô đang nắm giữ là 56 giây 15 lập được ở kỳ SEA Games 28 tại Singapore, giải đấu mà cô đã đoạt Huy chương vàng.

Nhưng dù sao, kết quả của cô ở 2 nội dung 400m và 400m vượt rào cũng không quá bất ngờ, bởi cô nhận suất tham dự Olympic 2016 vào phút chót và hoàn toàn bị động trong quá trình chuẩn bị.

Năm 2012, Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á nội dung 400m. Năm 2015 cô giành 3 huy chương vàng SEA Games ở các nội dung 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m nữ; trong đó phá 2 kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m và tiếp sức. Cô cũng giành 1 huy chương vàng nội dung 400m Giải Grand Prix châu Á.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 10, ngôi vị số 1 của Mỹ trên bảng tổng sắp vẫn vững vàng với tổng cộng 75 huy chương - trong đó có 26 huy chương vàng. Đoàn thể thao Vương quốc Anh tiếp tục đạt thành tích tốt để duy trì vị trí thứ hai với 41 huy chương trong đó có 16 huy chương vàng.

Đoàn Trung Quốc hiện đứng thứ ba toàn đoàn với 46 huy chương trong đó có 15 huy chương vàng.

Đoàn Việt Nam hiện đứng thứ 37, với kỳ tích giành huy chương vàng và huy chương bạc lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục