Nguyên trung úy cảnh sát giao thông đi tù vì làm giấy tờ xe giả

Trong vụ làm giấy tờ xe giả, Nguyễn Quốc Lâm (sinh năm 1987 tại Bến Tre, nguyên là Trung úy Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre) lĩnh án 12 năm tù.

Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án mua bán giấy tờ xe giả, đối với các bị cáo: Nguyễn Quốc Lâm (sinh năm 1987 tại Bến Tre, nguyên là Trung úy Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre), Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Hoàng Khanh, Bùi Văn Thạch, Nguyễn Thành Mẫn, Nguyễn Thanh Huyền, Lê Hoàng Duy và Nguyễn Văn Sang.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như ở bản án sơ thẩm, riêng bị cáo Nguyễn Quốc Lâm chỉ thừa nhận tội làm giả con dấu chứ không nhận tội nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã quyết định tuyên phạt y án với 6 bị cáo là Nguyễn Quốc Lâm, Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Hoàng Khanh, Bùi Văn Thạch, Nguyễn Thành Mẫn, Nguyễn Văn Sang. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Huyền và Lê Hoàng Duy, Hội đồng xét xử quyết định hủy án đối với hai bị cáo này, trả hồ sơ điều tra lại nhằm làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Lâm công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tỉnh Bến Tre, với nhiệm vụ nhập dữ liệu in giấy chứng nhận đăng ký môtô xe máy, quản lý mẫu giấy chứng nhận đăng ký (hay còn gọi là phôi) và quản lý giấy bị lỗi trong quá trình in ấn, chờ tiêu thụ, từ tháng 3/2014 tới tháng 9/2014, Nguyễn Quốc Lâm đã sử dụng 31 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy có chữ ký khống của lãnh đạo phòng để làm cho đối tượng Nguyễn Thị Giàu 24 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy giả, làm cho Nguyễn Thành Mẫn 3 giấy chứng nhận đăng ký xe và làm cho bản thân Lâm 4 bản giấy chứng nhận sử dụng xe môtô, xe máy giả.

Sau khi hoàn tất những giấy chứng nhận giả, Giàu liên kết với đồng bọn là Huyền, Thanh, Duy, Sang đem bán những chiếc xe này ra thị trường nhằm thu lợi.

Với hành vi phạm tội trên, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Quốc Lâm đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên phạt 10 năm tù về tội "nhận hối lộ" và 2 năm tù về tội "giả mạo trong công tác"; bị cáo Nguyễn Thị Giàu bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "đưa hối lộ," 2 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức,” 2 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Bị cáo Bùi Văn Thạch và Nguyễn Hoàng Khanh mỗi bị cáo 1 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Các bị cáo Nguyễn Thành Mẫn, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Thanh Huyền và Lê Hoàng Duy bị phạt mỗi bị cáo một năm tù, cho hưởng án treo về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.”

Sau khi tòa sơ thẩm xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre đã làm đơn kháng nghị lên Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục