Nguyệt Ánh giành HCV thứ 29 cho đoàn Việt Nam

Cơn khát huy chương vàng ở môn Karatedo đã được giải tỏa khi "kiện tướng" Vũ Nguyệt Ánh đem lại chiếc huy chương vàng thứ 29 cho đoàn thể thao Việt Nam.
Nguyệt Ánh giành HCV thứ 29 cho đoàn Việt Nam ảnh 1Nguyễn Văn Lâm bất ngờ giành HCV thể hình (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Cơn khát huy chương vàng ở môn Karatedo đã được giải tỏa khi "kiện tướng" Vũ Nguyệt Ánh đem lại chiếc huy chương vàng thứ 29 cho đoàn thể thao Việt Nam nhờ chiến thắng trước võ sĩ Indonesia ở trận chung kết kumite nữ 50kg.

Trong khi đó, trên đường đua xanh, hai niềm hy vọng vàng là Ánh Viên và Quý Phước đều chỉ giành HCB.

Ánh Viên chỉ đạt thành tích 1'02"76 ở nội dung 100m bơi ngửa nữ, về sau VĐV Tao Li của Singapore (1'02"47). Sau đó, huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn đã khiếu nại lên ban tổ chức, cho rằng Tao Li đã phạm luật, song khiếu nại không thành. Ở kỳ SEA Games trước thì Ánh Viên cũng chỉ giành HCB ở nội dung này.

Giống như Ánh Viên, Quý Phước cũng chỉ về nhì ở nội dung 400m tự do nam, về sau VĐV Malaysia. Tiếp đó, ở cự li 100m bướm nam, chàng trai người Đà Nẵng thậm chí chỉ về thứ tư, dù đây là nội dung anh từng giành HCV ở SEA Games lần trước.

Như vậy, VĐV cầm cờ của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games lần này mới chỉ giành được 2 HCB, trước đó là ở nội dung 100m tự do nam vào ngày hôm qua.

Trước đấy, nối tiếp thành công của môn bắn súng và cờ, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui từ môn Boxing và Thể hình.

Cô gái người H'Mông Lừu Thị Duyên đã đi vào lịch sử khi trở thành nữ võ sĩ quyền Anh đầu tiên của Việt Nam giành HCV SEA Games với chiến thắng ở nội dung 60k. 

Trong trận chung kết, Lừu Thị Duyên đã xuất sắc đánh bại võ sỹ người Thái Lan, để giành huy chương vàng. 

Ngay sau chiến thắng của Lừu Thị Duyên, võ sỹ Hà Thị Linh cũng mang về huy chương vàng sau khi giành chiến thắng trước võ sỹ chủ nhà Myanmar ở hạng cân dưới 64kg.

Ngay sau chiến thắng ở nội dung Boxing nữ, các lực sĩ thể hình cũng bước vào nội dung thi đấu chung kết. Bất ngờ đã xảy ra khi Nguyễn Văn Lâm mới là người đứng trên bục cao nhất ở hạng cân 70kg, trong khi Phạm Văn Mách chỉ giành HCĐ hạng 56kg còn và Nguyễn Anh Thông giành HCB ở hạng cân 60kg.

Trước đó, trong sáng nay, đội tuyển bắn súng đã giành thêm 2 huy chương vàng ở các nội dung 10m súng ngắn hơi nữ (đồng đội) và 10m súng ngắn hơi (cá nhân nữ).

Tại nội dung đồng đội, Hoa Hồng, Hoàng Ngọc và Minh Châu đã giành tổng cộng 1118 điểm, qua đó xếp trên các vận xạ thủ Malaysia và Singapore. Sau đó, Minh Châu tiếp tục tỏa sáng ở nội dung cá nhân với 195,6 điểm để giành HCV hơn xạ thủ Singapore đúng 1 điểm.

Trong khi đó, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành huy chương vàng ở môn cờ chớp trước 1 vòng đấu sau khi thắng Susanto (Indonesia) ở ván 14./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục