Nhà báo Hữu Trịnh: Không phải cứ “hot” thì sẽ được trao Cống hiến

Với tiêu chí: "có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng," nghệ sỹ hay sản phẩm âm nhạc dù rất "hot" nhưng chưa chắc được vinh danh.
Nhà báo Hữu Trịnh: Không phải cứ “hot” thì sẽ được trao Cống hiến ảnh 1Giải Cống hiến 2016 với cú 'hat- trick' thuộc về Đức Hùng. (Ảnh: BTC)

[Sau 11 mùa, Giải Cống hiến mở thêm hạng mục tôn vinh Nhà sản xuất]

Trả lời một số thắc mắc của các nhà báo về sự vắng mặt của Sơn Tùng và Hari Won tại Danh sách đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2016 được công bố chính thức trong buổi họp báo sáng 22/2 tại Hà Nội, nhà báo Hữu Trịnh – Trưởng Ban tổ chức giải thưởng nhấn mạnh: “Với tiêu chí: 'có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng,' những gương mặt nghệ sỹ hay sản phẩm âm nhạc mặc dù rất 'hot' và được nhiều người biết tới nhưng chưa chắc đã được vinh danh Cống hiến.”

Bàn thêm về trường hợp Sơn Tùng, nhà báo Hữu Trịnh cũng thẳng thắn cho hay, với những đóng góp và nỗ lực, Sơn Tùng M-TP đã từng được vinh danh giải “Ca sỹ của năm” giải Cống hiến 2015. Tuy nhiên, ngay sau đó, ca sỹ này lại dính nghi án đạo nhạc. Cống hiến là giải thưởng thuộc về công luận và có giá trị về mặt thời điểm vì vậy các nhà báo đã từng bỏ phiếu bầu cho Sơn Tùng M-TP thì khi ca sỹ mắc sai lầm cũng không nên gây áp lực với ban tổ chức.

Một đại diện khác của Ban tổ chức cũng lý giải, tháng 1/2016, Sơn Tùng có ra MV và tổ chức liveshow “Chuyến bay đầu tiên” ở Hà Nội tuy nhiên ban tổ chức xét thấy sự kiện đó thuộc chuỗi liveshow đầu tiên của ca sỹ này từng diễn ra trước đó vào năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh nên không phù hợp đưa vào đề cử “Chương trình của năm” giải Cống hiến 2017.

Nhà báo Hữu Trịnh: Không phải cứ “hot” thì sẽ được trao Cống hiến ảnh 2Nhà báo Hữu Trịnh chủ trì cuộc họp báo công bố danh sách đề cử chính thức sáng 22/2 tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Về danh sách đề cử cuối cùng giải Cống hiến 2017 được công bố sáng nay có nhiều thay đổi so với Danh sách tham khảo gửi báo chí trước đó. Cụ thể, nhạc sỹ Hồng Kiên thay vì lọt vào hạng mục “Nhà sản xuất của năm” thì tiếp tục có tên ở hạng mục “Nhạc sỹ của năm” với những cống hiến trong công việc sáng tác, và phối khí chương trình Đinh Mạnh Ninh concert.

Hoàng Rob – Nghệ sỹ violin theo phong cách đương đại từ hạng mục “Album của năm” với sản phẩm CD “Hừng đông” thì được chuyển sang đề cử hạng mục “Nghệ sỹ mới” với những đóng góp trong 2016.

Cũng theo nhà báo Hữu Trịnh, với tính chất không mang tính hàn lâm, công khai và minh bạch, ban tổ chức đã nhận được 45 phản hồi, góp ý của các nhà báo sau khi gửi danh sách đề cử tham khảo.

Nhà báo Hữu Trịnh: Không phải cứ “hot” thì sẽ được trao Cống hiến ảnh 3Nhạc sỹ Phó Đức Phương và nhạc sỹ Giáng Son - hai đề cử giải Cống hiến năm nay. (Ảnh: BTC)

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 12/2017 của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) gồm 9 hạng mục: “Nhà sản xuất của năm,” “Bài hát của năm,” “Music Video của năm,” “Nghệ sỹ mới của năm,” “Album của năm,” “Chương trình của năm,” “Chuỗi chương trình của năm,” “Nhạc sỹ của năm” và “Ca sỹ của năm.” Trong đó hạng mục “Nhà sản xuất của năm” là hạng mục mới của giải thưởng năm nay.

Đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 12/ 2017 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 4/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  
Danh sách đề cử Cống hiến lần thứ 12:

 I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM
1. Khắc Hưng
2. Đỗ Hiếu
3. Hồng Kiên
4. Hoài Sa
5. Quốc Trung

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM
1. Bánh trôi nước (Thể hiện: Hoàng Thùy Linh - Sáng tác: Hồ Hoài Anh)
2. Bống bống bang bang (Thể hiện: Nhóm 365 - Sáng tác: Only C)
3. Cause I Love You (Thể hiện: Noo Phước Thịnh - Sáng tác: Đỗ Hiếu)
4. Gửi anh xa nhớ (Thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie)
5. Phía sau một cô gái (Thể hiện: Soobin Hoàng Sơn - Sáng tác: Tiên Cookie)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM
1. Gửi anh xa nhớ (Thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie),
2. Mơ (Thể hiện + Sáng tác: Vũ Cát Tường)
3. Ông bà anh (Thể hiện + Sáng tác: Lê Thiện Hiếu)
4. Sau tất cả (Thể hiện: Erik - Sáng tác: Khắc Hưng)
5. Tự sự tuổi 25 (Thể hiện + Sáng tác: Trương Thảo Nhi)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM
1. Erik 2. Lê Thiện Hiếu
3. Trương Thảo Nhi
4. Hoàng Rob
5. Soobin Hoàng Sơn

V. ALBUM CỦA NĂM
1. Bản nguyên (Trần Thu Hà)
2. Đinh Hương Sings The Golden Oldies (Đinh Hương)
3. Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà)
4. Thằng cuội (Trần Mạnh Tuấn)
5. Trong (Nguyễn Thu Hằng)

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM
1. In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh)
2. Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016 (Công ty Thanh Việt)
3. Sing My Song - Bài hát hay nhất (VTV - Cát Tiên Sa)
4. The Remix - Hòa âm ánh sáng (VTV - Cát Tiên Sa)
5. The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí (VTV - Cát Tiên Sa)

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM
1. Bốn mùa trong em (Nguyễn Ngọc Anh)
2. Đôi bàn tay thắp lửa (Ban nhạc Bức Tường)
3. Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert (Mobifone)
4. It's Show Time (Đông Nhi)
5. Love Song (Hồ Ngọc Hà)
6. Nâu nóng (Hà Anh Tuấn)
7. Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương)

VIII. NHẠC SỸ CỦA NĂM
1. Tiên Cookie
2. Đỗ Hiếu
3. Khắc Hưng
4. Hồng Kiên
5. Trần Mạnh Tuấn

IX. CA SỸ (NHÓM HÁT, BAN NHẠC) CỦA NĂM
1. Hồ Ngọc Hà
2. Trần Thu Hà
3. Đông Nhi
4. Noo Phước Thịnh
5. Hà Anh Tuấn
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục