Nhà báo nước ngoài được đến Tây Tạng

Theo hãng tin Kyodo, ngày 10/2, một nhóm nhà báo nước ngoài đã đến khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc trong một tua du lịch bốn ngày do chính phủ nước này tổ chức vào dịp chuẩn bị đánh dấu một năm xảy ra vụ bạo loạn ở thủ phủ Lasa hồi tháng 3/2008.

Theo hãng tin Kyodo, ngày 10/2, một nhóm nhà báo nước ngoài đã đến khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc trong một tua du lịch bốn ngày do chính phủ nước này tổ chức vào dịp chuẩn bị đánh dấu một năm xảy ra vụ bạo loạn ở thủ phủ Lasa hồi tháng 3/2008.

Đây là lần đầu tiên giới truyền thông nước ngoài được phép đến Tây Tạng kể từ lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh vào tháng 6/2008.

Tham gia tua du lịch trên có 11 người đến từ 8 hãng thông tấn nước ngoài, trong đó có các nhà báo Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Pháp.

Chính quyền và dư luận Trung Quốc cáo buộc các thế lực ly khai kích động các hành vi đốt phá và cướp bóc ở Lasa ngày 14/3/2008 làm nhiều dân thường thiệt mạng. Một quan chức Tây Tạng ngày 10/2 cho biết đến nay tòa án Tây Tạng đã kết án 76 phần tử liên quan đến vụ bạo loạn này.

Hiện tại, các nhà báo nước ngoài vẫn không được đến Tây Tạng nếu không được phép của Chính phủ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục