Nhà chức trách Anh bắt giữ 56 nghi can tội phạm mạng

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) vừa bắt giữ 56 nghi phạm liên quan đến các loại tội phạm mạng, trong đó có hành vi đánh cắp dữ liệu, lừa đảo và phát tán virus.
Nhà chức trách Anh bắt giữ 56 nghi can tội phạm mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: v3.co.uk)

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) vừa bắt giữ 56 nghi phạm liên quan đến các loại tội phạm mạng, trong đó có hành vi đánh cắp dữ liệu, lừa đảo và phát tán virus.

Đây là chiến dịch tấn công tội phạm mạng có quy mô lớn được thực hiện đồng thời ở ba xứ England, Scotland và Wales của Vương quốc Anh, với sự phối hợp của Đơn vị phòng chống tội phạm mạng quốc gia (NCCU) thuộc NCA, các đơn vị phòng chống tội phạm có tổ chức và Sở Cảnh sát London.

Riêng ở London và hạt Essex phía Đông Bắc thành phố này, đã có 25 nghi phạm bị bắt giữ vì bị tình nghi sử dụng mạng internet để đánh cắp tiền, rửa tiền và thực hiện các vụ lừa đảo khác.

Trong chiến dịch kéo dài một tuần này, cảnh sát cũng đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi ở thị trấn Sutton Coldfield thuộc thành phố Birmingham miền Trung nước Anh với cáo buộc xâm nhập vào hệ thống thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 6/2014.

Ngoài ra, một số nghi can được cho là thành viên của các nhóm tin tặc được nhiều người biết đến như Lizard Squad và D33Ds cũng bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Nhóm tin tặc D33Ds được cho là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào "gã khổng lồ web" Yahoo năm 2012, đánh cắp địa chỉ và mật khẩu email của hơn 400.000 người.

Trong chiến dịch lần này, nhà chức trách Anh cũng nhằm mục tiêu vào các đối tượng chuyên đánh cắp sở hữu trí tuệ, sử dụng phần mềm tài chính độc hại, các công ty cung cấp dịch vụ hosting cho các nhóm tội phạm và những người tham gia vào các vụ tấn công từ chối cung cấp dịch vụ (DDoS) nhằm vào các trang web của các tổ chức và cá nhân.

Bên cạnh việc bắt giữ các nghi can, tuần qua, NCA cũng đã cử nhân viên tới 70 doanh nghiệp và tổ chức để cảnh báo về khả năng các hãng này bị tội phạm mạng tấn công hoặc bị lợi dụng cho các vụ tấn công mạng nhằm vào các hãng khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục