Nhà chức trách Iraq thi hành án tử hình 38 phiến quân IS

Bộ Tư pháp Iraq ngày 14/12 thông báo vụ hành quyết 38 phiến quân Hồi giáo cực đoan được tiến hành bên ngoài một nhà tù ở thành phố miền Nam Nasiriyah.
Nhà chức trách Iraq thi hành án tử hình 38 phiến quân IS ảnh 1Các lực lượng Iraq tuần tra tại thành phố al-Qaim, tỉnh Anbar sau khi giải phóng thành phố này từ IS ngày 4/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Iraq vừa thi hành án tử hình 38 phiến quân Hồi giáo cực đoan dòng Sunny do liên quan đến khủng bố.

Bộ Tư pháp Iraq ngày 14/12 thông báo vụ hành quyết này được tiến hành bên ngoài một nhà tù ở thành phố miền Nam Nasiriyah. Tất cả các tử tù đều là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh mọi kháng cáo nhằm thay đổi các bản án tử hình nói trên đều vô hiệu.

Đây là vụ thi hành án tử hình lớn nhất chỉ trong một ngày tại Iraq kể từ sau vụ hành quyết hôm 25/9 vừa qua đối với 42 đối tượng bị kết án tử hình và bị giam giữ tại cùng nhà tù nói trên. Những đối tượng này bị kết tội sát hại các nhân viên an ninh Iraq sau khi kích nổ nhiều bom xe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục