Nhà cũ của Lý Tiểu Long sẽ bị đem bán đấu giá

Ngôi nhà cũ của Lý Tiểu Long sẽ bị đem bán sau khi kế hoạch biến nơi đây thành một viện bảo tàng tưởng nhớ ngôi sao này thất bại.
Ngôi nhà cũ của huyền thoại võ thuật trên màn bạc Lý Tiểu Long tại Hong Kong sẽ bị đem bán sau khi kế hoạch biến nơi đây thành một viện bảo tàng tưởng nhớ ngôi sao quá cố này thất bại.

Ông Yu Panglin, người nắm quyền sở hữu khu dinh thự trên cho biết ông muốn bán bất động sản này với giá 180 triệu HKD (tương đương 23 triệu USD) sau khi vụ thương lượng với chính phủ về dự án bảo tàng tan vỡ năm ngoái.

Nhà tỷ phú 90 tuổi này tuyên bố trên tờ Singtao Daily của Hong Kong: “Tôi không còn kế hoạch dựng viện bảo tàng nữa sau khi chính phủ không cho thấy sự ủng hộ. Tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi và không còn muốn chờ đợi nữa.”

Hiện căn nhà cũ của Lý Tiểu Long đã trở thành một “khách sạn tình yêu”, song chủ khách sạn đã không thể trả tiền thuê nhà trong hai năm liền cho ông Yu bởi làm ăn thất bát. Hơn nữa khu dinh thự này cũng đã xuống cấp và cần được tu bổ.

Đã từ lâu rồi, người hâm mộ Lý Tiểu Long luôn yêu cầu phải có một nơi để tri ân ngôi sao bạc mệnh này tại chính quê nhà của anh. Tên tuổi anh được biết tới rộng rãi tại Mỹ (tên tiếng Anh là Bruce Lee) qua những bộ phim võ thuật kinh điển như “Fists of Fury” (Tinh Võ Môn – năm 1971) và “Enter the Dragon” (Long tranh hổ đấu – 1973).

Chính vì vậy, tất cả đều rất thất vọng khi chính phủ Hong Kong từ chối kế hoạch xây dựng bảo tàng vào tháng Sáu năm ngoái. Thông tin duy nhất mà người hâm mộ biết được là vụ thương lượng giữa chính phủ và ông Yu đã đổ bể sau hai năm liền đàm phán.

Ông Yu cho biết rằng nguyên nhân là do chính phủ đã từ chối ý tưởng mở rộng khu biệt thư của ông đề ra. Các điều kiện của ông Yu là phải thêm vào ba tầng trong đó bao gồm một rạp chiếu phim, thư viện và phòng tập võ.

Khu biệt thự rộng 460m2 này nằm tại khu dân cư Kowloon Tong tại Hong Kong, song từ ngôi nhà của một huyền thoại điện ảnh, nó đã bị biến thành một khách sạn qua đêm với giá rẻ chỉ có 25USD/giờ, đa phần là dành cho những cặp đôi muốn “vui vẻ."

Lý Tiểu Long có một sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy và cũng là người sáng lập môn phái Triệt Quyền Đạo lừng danh. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh đã bất ngờ qua đời năm 1973 ở tuổi 32 tại quê nhà. Người hâm mộ ngôi sao này đã chỉ trích chính quyền địa phương vì không có những địa điểm tưởng niệm xứng đáng với tầm cỡ Lý Tiểu Long tại Hong Kong ngoại trừ bức tượng đặt trước Đại lộ các ngôi sao.

Vào tháng Mười năm ngoái, chính quyền tại đây cho biết họ sẽ cho mở một buổi triển lãm về Lý Tiểu Long tại viện bảo tàng Hong Kong Heritage./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục