Nhà của Mario Vargas Llosa sẽ thành bảo tàng

Vào cuối 2011, ngôi nhà thời thơ ấu của Mario Vargas Llosa, chủ nhân giải Nobel Văn học 2010, thành bảo tàng và điểm du lịch ở Peru.
Nhiều khả năng vào cuối năm 2011, ngôi nhà thời thơ ấu của Mario Vargas Llosa, chủ nhân giải Nobel Văn học 2010, sẽ thành bảo tàng và điểm du lịch ở Peru.

Ngôi nhà một tầng này đã bỏ không nhiều năm nhưng vẫn ở trong trạng thái tốt.

Nhà văn sinh năm 1936 ở Arequipa và từng sống ở đây trong ba năm đầu đời cùng mẹ và gia đình trước khi họ định cư ở Cochabamba, Bolivia. Năm lên 10 tuổi, ông trở về Peru và sống ở thủ đô Lima.

Khách du lịch đến bảo tàng này sẽ được giới thiệu về cuộc đời và tác phẩm của nhà văn Mario Vargas Llosa.

Ngôi nhà đã đổi chủ từ cách đây nhiều tháng và một công ty tư nhân đã mua lại nó nhưng không hề biết đây là ngôi nhà thời thơ ấu của nhà văn nổi tiếng./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục