Nhà của thị trưởng Bangkok bị tấn công bằng lựu đạn

Đêm 16/1, nhà riêng của thị trưởng Bangkok, ông Sukhumbhan Paribatra, đã bị tấn công bằng lựu đạn tự chế. Không ai bị thương trong vụ tấn công này.

Đêm 16/1, nhà riêng của thị trưởng Bangkok, ông Sukhumbhan Paribatra đã bị tấn công bằng lựu đạn tự chế.

Không có ai bị thương trong vụ tấn công này nhưng chiếc xe hơi của ông Sukhumbhan đỗ trong sân đã bị hư hỏng.

Dấu vết được tìm thấy tại hiện trường là chốt của quả lựu đạn M26, giống như loại vũ khí đã dùng tấn công tại nhà riêng của Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva.

Vụ tấn công này xảy ra ngay sau khi ông Sukhumbhan đi thị sát các điểm biểu tình và tặng quà cho các lực lượng an ninh làm công tác bảo vệ cho người biểu tình.

Ông Sukhumban đã bày tỏ việc lấy làm tiếc về sự việc xảy ra bởi trong thời gian qua ông này đã không tỏ ra ủng hộ bên nào cho dù ông là người của đảng Dân chủ.

Theo ông này, những kẻ tấn công đã có sự chuẩn bị công phu và nhiều khả năng là cùng một nhóm tấn công nhà riêng của ông Abhisit.

Trong đêm 16/1, cũng đã có hai người biểu tình bị thương bởi các quả bom tự tạo tại một điểm biểu tình gần trung tâm hành chính của thủ đô.

Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về những vụ tấn công kiểu này.

Hiện nay, binh lính đã được triển khai ở một số điểm biểu tình để phối hợp với cảnh sát nhằm bảo đảm an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục