Nhà cung cấp phụ tùng ôtô Continental tiếp tục sản xuất tại Nga

Nhà cung cấp phụ tùng ôtô Continental cho biết, các công nhân và quản lý địa phương đã bị đe dọa về "hậu quả nghiêm trọng" nếu Continental từ chối "phục vụ nhu cầu của địa phương."
Nhà cung cấp phụ tùng ôtô Continental tiếp tục sản xuất tại Nga ảnh 1(Nguồn: continental)

Nhà cung cấp phụ tùng ôtô Continental của Đức hôm thứ Tư (20/4) cho biết, họ đã tái khởi động sản xuất ở Nga. 

Continental tuyên bố sẽ tạm dừng sản xuất và ngừng giao dịch với Nga vào đầu tháng Ba, chỉ hơn một tuần sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các nhà chức trách Nga sau đó đã ra lệnh giám sát chặt chẽ các công ty thuộc sở hữu nước ngoài dừng hoạt động tại Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Continental cho biết, các công nhân và quản lý địa phương đã bị đe dọa về "hậu quả nghiêm trọng" nếu Continental từ chối "phục vụ nhu cầu của địa phương."

[Continental sử dụng siêu máy tính hỗ trợ cho hệ thống AI trên ôtô]

Để tránh kết cục này, nhà sản xuất phụ tùng ôtô sẽ "tạm thời" khởi động lại sản xuất lốp ôtô tại địa điểm ở Kaluga, cách Moscow khoảng 170 km về phía Tây Nam.

Một làn sóng các công ty phương Tây đã quyết định đóng cửa hoạt động tại Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tại Đức, các nhà sản xuất ôtô hàng đầu Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW đã ngừng xuất khẩu sang Nga và đóng cửa các cơ sở sản xuất tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục