Nhà dân suýt cháy rụi cùng xưởng sản xuất nệm mút

Một vụ cháy kho xưởng sản xuất nệm, mút ở huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đã làm cho hàng chục công nhân phải bỏ chạy thoát thân.
Sáng 5/3, một vụ cháy kho xưởng sản xuất nệm, mút ở địa chỉ 11/1Q ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm cho hàng chục công nhân phải bỏ chạy ra bên ngoài thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc công nhân đang làm việc bên trong kho xưởng sản xuất thì thấy khói xông lên nồng nặc nên vội kiểm tra.

Trong tích tắc ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao phủ toàn bộ xưởng sản xuất và làm nhiều người bị ngạt khói nên phải bỏ chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động ngay ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, kho xưởng chứa quá nhiều vật dụng gây cháy nên lửa bén nhanh qua những điểm khác rồi bén vào tường nhà dân bên cạnh buộc lính cứu hỏa phải phong tỏa hiện trường, đưa xe thang chuyên dụng và vòi rồng phun nước gần 30 phút sau mới khống chế được đám cháy.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng tại hiện trường, toàn bộ kho xưởng cùng với thiết bị máy móc và nệm, mút đã bị thiêu rụi. Ngoài ra, tường của nhà dân bên cạnh cũng bị ngọn lửa làm cháy đen, nám khói gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyên nhận vụ cháy cũng như thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo khuyến cáo của Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đã hết Tết Nguyên đán nhưng những lễ, hội và tục thờ cúng, tiệc tùng, gặp mặt đầu Xuân ở nhiều nơi vẫn còn diễn ra và kéo dài đến hết tháng Giêng. Vì vậy người dân không nên chủ quan khi đun nấu, thắp nhang, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị điện, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra./.

Hồ Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục