Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu Philippines với tốc độ kỷ lục

Cổ phiếu của các doanh nghiệp Philippines, đã bị rơi vào tình trạng bán tháo trong giai đoạn tháng 4-6/2015 khi lượng bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998.
Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu Philippines với tốc độ kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: philstar.com)

Cổ phiếu của các doanh nghiệp Philippines, một trong những loại cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài yêu thích cách đây không lâu, đã bị rơi vào tình trạng bán tháo trong giai đoạn tháng 4-6/2015 khi lượng bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á.

Theo số liệu của Sở giao dịch chứng khoán Philippines (PSE), nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu lên tới 31,81 tỷ peso (khoảng 706 triệu USD).

Mức bán ròng trong quý II vừa qua của Philippines đảo ngược xu thế mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài ước khoảng 28,3 tỷ peso trong quý II/2014 và 48,9 tỷ peso trong quý I/2015.

Số liệu trên cũng cho thấy lượng bán ròng của đầu tư nước ngoài tại thị trường Philippines vượt xa lượng bán ròng 72,7 triệu USD của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Indonesia và 61,4 triệu USD của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Thái Lan.

Thị trường chứng khoán Philippines bị tác động từ nhiều phía. Tăng trưởng kinh tế quý I/2015 của Philippines thấp hơn mức dự đoán trước đó, lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm làm các nhà quản lý quỹ bán bớt cổ phiếu để thu hồi vốn.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng tiến hành thoái vốn khỏi thị trường chứng khoán Philippines Manila và chuyển hướng đầu tư vào thị trường tài chính bùng nổ ở Trung Quốc.

Roel Refran, một quan chức của PSE, cho biết các nhà đầu tư nước ngoài có sự chuyển hướng nguồn vốn vào Nhật Bản và Trung Quốc.

Tuy nhiên, PSE kỳ vọng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tái cơ cấu lại danh mục đầu tư của họ và tăng mức đầu tư vào các thị trường mới nổi ở châu Á, trong đó có Philippines, sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc có chiều hướng đi xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục