Nhà đầu tư chốt lãi, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đà giảm của chứng khoán Mỹ trong 29/2 là do thị trường đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời sau hai tuần chứng khoán xanh sàn.
Nhà đầu tư chốt lãi, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ ảnh 1Các giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York (Mỹ) ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sắc đỏ bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ cuối phiên 29/2 sau một phiên giao dịch đầy biến động.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán châu Âu lên xuống trái chiều trong bối cảnh đồng euro giảm trước thông tin lạm phát lại quay về mức âm, làm dấy lên khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Khép lại phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 16.516,50 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 1.932,23 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite thoái lui 0,7% xuống chốt phiên ở 4.557,95 điểm.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh cộng thêm khoảng 0,1% lên 6.097,09 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp cộng thêm 0,9% lên 4.353,55 điểm, chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,6% lên 2.945,75 điểm.

Trái ngược với xu hướng trên, chỉ số DAX 30 của Đức giảm 0,2% xuống 9.495,40 điểm.

Theo ông Michael James, Giám đốc quản lý mảng giao dịch chứng khoán tại Wedbush Securities, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đà giảm của chứng khoán Mỹ trong phiên này là do thị trường đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời sau hai tuần chứng khoán xanh sàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục