Nhà đầu tư ngoại lạc quan về triển vọng kinh tế VN

Các nhà đầu tư nước ngoài dự hội nghị của VinaCapital lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2010.
Ngày 26/10, tại Hội nghị thường niên lần thứ 4 các nhà đầu tư VinaCapital tổ chức tại Hà Nội, các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2010.

Ông Horst F.Geicke, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VinaCapital đánh giá, Chính phủ Việt Nam đã ứng phó rất tốt với suy thoái kinh tế toàn cầu.

Việt Nam đã chứng tỏ tiềm năng của mình bằng sự phục hồi kỳ diệu khi sớm vượt qua thử thách và sẽ đạt mức tăng trưởng GDP tới hơn 5% cho năm 2009. Việc phục hồi nhanh chóng của thị trường chứng khoán trong năm 2009 đã tạo nền tảng để củng cố đầu tư và cải thiện môi trường giao dịch.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital nhận định, trong khi các công ty và nhà đầu tư tại chỗ có cái nhìn tích cực về sự phát triển của Việt Nam thì các nhà đầu tư quốc tế vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Điều này thể hiện rõ khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt (hơn 80%), nhưng các nhà đầu tư nước ngoài gần như vắng bóng (tổng mua ròng chỉ đạt khoảng 36 triệu USD); cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc giải ngân vốn FDI vẫn ở mức cao nhưng số lượng các nhà đầu tư mới không có nhiều.

Theo ông Don Lam, các điểm “nóng” trong năm 2010 sẽ tập trung và các lĩnh vực cung cấp dịch vụ y tế, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính, đầu tư các khu mua sắm bán lẻ, khu dân cư dành cho tầng lớp trung lưu.

Ngược lại, việc đầu cơ ngắn hạn về chứng khoán, các khu dân cư cao cấp, văn phòng… sẽ giảm trong năm 2010.

“Hiện nay là thời điểm tốt để chúng tôi thành lập quỹ mới (quỹ đầu tư bất động sản không niêm yết) để thu hút các nhà đầu tư có tổ chức. Đây là xu hướng mới vì các nhà đâu tư có thể tham gia và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động tài chính toàn cầu”, ông Don Lam khẳng định.

Tập đoàn VinaCapital được thành lập năm 2003, với rồng giá trị tài sản trên 1,7 tỷ USD. Hiện Tập đoàn quản lý 3 quỹ gồm: VinaCapital VietNam Opportunity Fund là quỹ đầu tư đa ngành; VinaCapital Limited là quỹ đầu tư bất động sản; VinaCapital Infastructure là quỹ chuyên đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục