Nhà đầu tư Nhật Bản, Trung Quốc muốn "tóm" Saab

Phát ngôn viên của NEVS cho biết một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc và Nhật Bản đã đề nghị được tiếp quản hãng sản xuất xe hơi Saab.
Phát ngôn viên của công ty National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS), Mikaael Oestlund, ngày 7/6 cho biết một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc và Nhật Bản đã đề nghị được tiếp quản hãng sản xuất xe hơi đã bị phá sản của Thụy Điển là Saab.

Ông Oestlund cho hay: “Chúng tôi đã đệ trình ý kiến trên hôm 7/4.” Tuy nhiên, NEVS từ chối cho biết khoản tiền sẽ chi ra cho thương vụ này.

Các quan chức quản lý do tòa án chỉ định ở Saab, hãng đã nộp đơn xin phá sản hôm 12/2011, đã từ chối xác nhận có yêu cầu này cũng như khi nào họ có thể tuyên bố ứng cử viên tiềm năng giải cứu thương hiệu xe mang tính biểu tượng của Thụy Điển trên. Theo truyền thông Thụy Điển, có thể họ sẽ đưa ra tuyên bố sớm nhất vào cuối tháng này.

Hãng sản xuất xe hơi Youngman của Trung Quốc được cho là có quan tâm đến thương vụ này và truyền thông Thụy Điển đưa tin hãng xe này đã đưa ra đề nghị ban đầu hồi cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai vừa qua với khoản tiền khoảng 2 tỷ kronor (280 triệu USD).

Youngman từ lâu đã quan tâm đến Saab và cố gắng thâu tóm hãng xe này trước khi họ nộp đơn xin phá sản song những nỗ lực này đã bị chủ sở hữu cũ của Saab là hãng sản xuất xe hơi Mỹ GM dội một gáo nước lạnh.

Các nhà quản lý hồi tháng Tư cho hay Saab hiện có khối tài sản trị giá chỉ bằng 1/3 khoản nợ 13 tỷ kronor của mình./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục