Nhà đồng sáng lập Facebook bán 450.000 cổ phiếu

Nhà đồng sáng lập Facebook, Dustin Moskovitz vừa bán 450.000 cổ phiếu FB trong vài ngày qua, và đã thu về số tiền khoảng 9 triệu USD.  
Hãng tin AP vừa cho hay, nhà đồng sáng lập Facebook, Dustin Moskovitz vừa bán 450.000 cổ phiếu FB trong vài ngày qua, và đã thu về số tiền khoảng 9 triệu USD.  

Dù đã bán gần nửa triệu cổ phiếu song số lượng này vẫn chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hơn 133 triệu cổ phiếu Facebook mà Moskovitz vẫn đang nắm giữ.  

Là bạn cùng phòng với CEO kiêm đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg ở trường Đại học Harvard, Moskovitz đã chung tay sáng lập nên mạng xã hội Facebook hồi năm 2004. 

Trong nội dung vừa hé lộ gần đây, Moskovitz cho biết anh đã bán cổ phiếu FB trong 3 ngày, là thứ Sáu tuần trước, và thứ Hai, thứ Ba của tuần này, với số lượng bán mỗi ngày là 150.000 cổ phiếu.  

Moskovitz đã bán cổ phiếu FB với giá từ 18,79-20,08 USD, và từ đó kiếm được khoảng 9 triệu USD.

Nhà đồng sáng lập 28 tuổi nói trên đã rời Facebook từ hồi năm 2008 để khởi nghiệp với công ty Asana, chuyên phát triển phần mềm giúp quản lý các dự án./.  

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục