Nhà ga, bến xe tại TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp khách về quê đón Tết

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 17/1 (26 tháng Chạp) có gần 900 chuyến bay được khai thác, hành khách ước đạt hơn 125.000 người, cao nhất từ đầu cao điểm phục vụ Tết Quý Mão 2023.
Nhà ga, bến xe tại TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp khách về quê đón Tết ảnh 1Hành khách rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Trong tuần cuối của năm Nhâm Dần, các nhà ga, bến xe tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhộn nhịp không khí mùa Xuân. Hành khách tấp nập mang theo hành lý tới các nhà ga, bến xe để rời thành phố về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại ga Sài Gòn, trong sáng 17/1, người dân tập trung khá đông ở sảnh chờ vào khu vực lên tàu. Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành đường sắt lại đón lượng khách lớn vào dịp Tết Nguyên đán.

Trong ngày, có 19 đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), mỗi đoàn trung bình có khoảng 550 khách xuất phát tại ga Sài Gòn.

Chị Đoàn Thị Thu Hằng (công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Tân Bình) đã 13 năm không về quê đón Tết. Năm nay, được Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tặng 4 vé tàu Tết nên gia đình chị có dịp về vui Tết Quý Mão tại Nghệ An.

"Để có nhiều thời gian sum họp cùng gia đình ở quê, tôi đã xin công ty cũng như nhà trường của hai đứa nhỏ cho nghỉ trước vài ngày. Đã lâu rồi mới về quê dịp Tết nên cả gia đình rất háo hức," chị Thu Hằng chia sẻ với niềm hân hoan.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Hải (quê Nghệ An) cho biết, hai năm nay do dịch và bận công việc nên không về quê. Do vậy, Tết này cả gia đình đã lên kế hoạch cho ngày sum vầy. Ngay từ khi ngành đường sắt mở bán vé, với kinh nghiệm "săn vé," anh đã tranh thủ đặt vé và chọn được thời gian đi tàu phù hợp.

[Thành phố Hồ Chí Minh tiễn công nhân về quê trên chuyến tàu mùa Xuân]

Hai ngày qua, Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) luôn có hàng nghìn người dồn về, nhất là khung giờ chiều tối. Khu vực nhà chờ trong bến xe luôn tấp nập khách. Đây là năm đầu tiên Bến xe miền Đông mới phục vụ lượng hành khách đông như vậy.

Nhiều nhà xe thương hiệu chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh khu vực miền Trung hết vé và các hãng đang tăng cường thêm xe. Bến xe miền Đông mới cũng sẽ bán vé trên một số chặng có nhu cầu đi lại tăng đột biến khi các hãng hết xe phục vụ.

Nhà ga, bến xe tại TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp khách về quê đón Tết ảnh 2Hành khách xếp hàng chờ vào cửa soát vé để lên tàu về quê đón Tết Quý Mão 2023. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Đại diện Bến xe miền Đông mới cho biết, riêng lượng khách đến bến trong ngày 16/1 tăng cao đột biến, đạt gần 10.000 khách, cao hơn mức dự báo ban đầu. Lượng khách qua bến trong 10 ngày trước Tết tăng khoảng 70% so năm trước. Dự kiến lượng khách qua bến xe đông nhất là ngày 26 và 27 tháng Chạp, với gần 11.000 khách/ngày.

Trong khi đó, sau khi thực hiện di dời phần lớn các tuyến ra Bến xe miền Đông mới theo lộ trình, Bến xe miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) hiện còn 50 tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên hoạt động. Lượng khách qua Bến xe miền Đông ngày 16/1 khoảng hơn 10.000 hành khách.

Đợt cao điểm dự kiến rơi vào những ngày 26-29 tháng Chạp với khoảng 14.000 khách mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với các năm trước nên áp lực không cao.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 17/1 (26 tháng Chạp) có gần 900 chuyến bay được khai thác, hành khách ước đạt hơn 125.000 người, cao nhất từ đầu cao điểm phục vụ Tết Quý Mão 2023.

Các chuyến bay trong ngày tập trung nhiều vào các khung giờ sáng sớm (5 giờ-5 giờ 55), buổi trưa (12 giờ-12 giờ 55) và chiều tối (17-22 giờ 55). Dù hành khách tập trung nhiều ở ga đi quốc nội (khoảng 66.000 người), nhưng các sảnh tại nhà ga không bị dồn ứ.

Trong khi đó, các tuyến đường xung quanh sân bay cũng khá thông thoáng trong chiều 26 tháng Chạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục